Hỗ trợ bà con Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh bị bão lũ

VOV.VN -UB MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên... chung tay chia sẻ với bà con bị lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 3/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban cứu trợ thành phố phát động Chương trình “Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ năm 2013”; kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang… cùng chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn cho nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Ngay trong buổi phát động, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể đã tham gia đăng ký ủng hộ. 

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, Chương trình này kéo dài từ nay đến 31/10.

“Chúng tôi có kế hoạch rất cụ thể từ thành phố đến cơ sở, khu dân cư phối hợp với chình quyền tiến hành vận động trong tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên vận động trong hội Đoàn viên của mình để tạo điều kiện tốt nhất. Phương châm của chúng tôi là phải tiến hành một cách nhanh chóng và được công khai minh bạch để kịp thời chuyển đến nạn nhân bị bão lũ” - ông Nguyễn Đăng Hải cho biết.

Cơn bão số 10 đi qua đã để lại nhiều hậu quả cho bà con miền Trung - Ảnh minh họa (Hải Sơn)

** Ngoài ra, ngay sau bão số 10, Hội chữ thập đỏ Quảng Bình đã tổ chức các đoàn kịp thời thăm hỏi những người bị thương đang điều trị ở bệnh viện, trạm y tế và hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã cứu trợ khẩn cấp 200 gia đình có nhà sập hoàn toàn ở 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, mỗi gia đình một thùng hàng dụng cụ gia đình. 

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Quảng Bình cho biết, tổng số tiền và quà mà Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cứu trợ  đến thời điểm này là 150 triệu đồng.

Theo ông Cao Quang Cảnh: "Hiện nay chúng tôi đang triển khai đội ứng phó khẩn cấp của tỉnh đi đánh giá tình hình thiệt hại nhưng cơ bản để đánh giá về nhu cầu liên quan đến điều kiện sống cơ bản của các vùng trọng điểm thiên tai. Trong đó quan tâm đặc biệt đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, trường hợp tàn tật để có một chương trình dài hơi, đề xuất với Trung Ương và Hiệp hội chữ thập đỏ quốc tế có chương trình cứu trợ khẩn cấp giúp nhân dân phục hồi sau bão".

** Đồng thời, cũng trong ngày 3/10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đi thăm và hỗ trợ quà cho 50 hộ dân bị ảnh hưởng nặng sau bão số 10 tại huyện Hải Lăng.

Mỗi phần quá trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, xoong, nồi, ấm đun nước... Đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các huyện, thị  trên địa bàn bị thiệt hại nặng do bão số 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão và lũ lụt.

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão và lũ lụt.

Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ đồng bào lũ lụt
Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ đồng bào lũ lụt

VOV.VN -Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ đồng bào lũ lụt

Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ đồng bào lũ lụt

VOV.VN -Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Hậu vỡ đập ở Thanh Hóa, nhiều hộ dân trắng tay
Hậu vỡ đập ở Thanh Hóa, nhiều hộ dân trắng tay

VOV.VN -Trong những ngày bão lũ, đập nước bị vỡ, nhiều tài sản gồm lúa gạo, trâu bò, tiền bạc... của các hộ dân bị nhấn chìm.

Hậu vỡ đập ở Thanh Hóa, nhiều hộ dân trắng tay

Hậu vỡ đập ở Thanh Hóa, nhiều hộ dân trắng tay

VOV.VN -Trong những ngày bão lũ, đập nước bị vỡ, nhiều tài sản gồm lúa gạo, trâu bò, tiền bạc... của các hộ dân bị nhấn chìm.