Hoãn lễ hội khinh khí cầu, hàng ngàn du khách chưng hửng

Chủ đầu tư Ecopark cho hay vì yếu tố kỹ thuật, chương trình bay trải nghiệm với khinh khí cầu tại khu đô thị không diễn ra

Hàng ngàn du khách đổ về khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên trong sáng 30/4 để chờ đợi lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên diễn ra tại miền Bắc. Tuy nhiên, lịch bay đã bị hủy do yếu tố kỹ thuật.

Lịch bay khinh khí cầu không diễn ra như thông báo vì lý do kỹ thuật

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) chủ đầu tư Ecopark cho hay vì yếu tố kỹ thuật, chương trình bay trải nghiệm với khinh khí cầu tại khu đô thị không diễn ra như thông tin trước đó.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho du khách, ban tổ chức lễ hội vẫn duy trì các hoạt động như khám phá trong lòng khinh khí cầu và chụp ảnh với khinh khí cầu. Giá vé thăm quan khinh khí cầu là 25.000 đồng/người, mỗi lượt thăm quan tối đa 10 phút.

Có 5 quả khinh khí cầu đặt tại công viên mùa xuân Ecopark, chiều cao 22 - 25m kể cả giỏ mây.

Trước đó, thông tin với phóng viên Thanh Niên Online, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) chủ đầu tư Ecopark cho biết trong 3 ngày, từ 30/4 đến 2/5, tại Ecopark có lễ hội khinh khí cầu. Khách hàng được trải nghiệm cảm giác bay trên bầu trời, nhìn ngắm không gian xanh, việc bay đã được Bộ Quốc phòng cấp phép, các phi công đều có chứng chỉ bay Quốc tế và kinh nghiệm bay dày dặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử
Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.