Lượng khách nhập cảnh vào Nhật Bản tăng vọt trong tháng 9/2022

VOV.VN - Số liệu thống kê được chính phủ Nhật Bản công bố vào hôm qua (19/10) cho thấy, ước tính lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 đạt mức 206 nghìn 500 người, tăng 11,7 lần so với năm ngoái.

Con số này được dự báo là sẽ tăng mạnh trong những tháng tới sau khi Nhật Bản loại bỏ gần như tất cả các hạn chế nhập cảnh Covid-19 hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, trong tháng 9, số lượng khách nước ngoài lớn nhất là từ Hàn Quốc với 32.700, tiếp theo là Việt Nam với 30.900, Mỹ là 18.000 và Trung Quốc là 17.600. Tổng lượng khác nhập cảnh lần đầu tiên vượt quá 200.000 người kể từ tháng 2 năm 2020 nhưng đã giảm 90,9% so với tháng 9 trong năm trước đại dịch 2019. Khách nhập cảnh trong tháng 9 chủ yếu là doanh nhân, thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên quốc tế. Mặc dù chính phủ đã tiếp tục tiếp nhận khách du lịch nước ngoài vào đầu tháng 9 đối với các gói du lịch không có hướng dẫn viên đi kèm, nhưng số lượng khách nhập cảnh vào đất nước để du lịch vẫn ở mức 19.013 người.

Ông Koichi Wada, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết, việc dỡ bỏ các hạn chế cùng với đồng yên yếu sẽ có tác động to lớn tới ngành du lịch đất nước và bày tỏ hy vọng số lượng khách du lịch sẽ được hồi phục hoàn toàn trong những tháng tiếp theo.

Hồi đầu tháng (11/10), chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ giới hạn về lượng khách hàng ngày và lệnh cấm đối với các chuyến đi du lịch cá nhân để vực dậy lĩnh vực du lịch đang gặp khó khăn. Khách du lịch không còn phải đi theo các tour du lịch trọn gói hoặc phải xin thị thực nếu là công dân của một trong 68 quốc gia và khu vực mà Nhật Bản đã có thỏa thuận miễn trừ trước đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa
Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan tin tưởng nước này sẽ đón ít nhất 10 triệu khách quốc tế trong năm 2022 và 20 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan tin tưởng nước này sẽ đón ít nhất 10 triệu khách quốc tế trong năm 2022 và 20 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch
Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (11/10), Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, đồng thời khởi động lại chính sách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ ngành du lịch phát triển trở lại trong bối cảnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và đồng Yen xuống giá.

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (11/10), Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, đồng thời khởi động lại chính sách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ ngành du lịch phát triển trở lại trong bối cảnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và đồng Yen xuống giá.

Những điểm đến mùa thu đẹp nhất ở Nhật Bản
Những điểm đến mùa thu đẹp nhất ở Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mùa hoa anh đào nổi tiếng, mùa thu ở Nhật Bản cũng là thời điểm tuyệt vời để đón khách du lịch. Từ những ngôi đền ở Kyoto đến những ngọn núi ở Hokkaido, du khách có thể bắt gặp vố số khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp tại Nhật Bản từ cuối tháng 9 đến tháng 12, tùy vào điều kiện thời tiết.

Những điểm đến mùa thu đẹp nhất ở Nhật Bản

Những điểm đến mùa thu đẹp nhất ở Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mùa hoa anh đào nổi tiếng, mùa thu ở Nhật Bản cũng là thời điểm tuyệt vời để đón khách du lịch. Từ những ngôi đền ở Kyoto đến những ngọn núi ở Hokkaido, du khách có thể bắt gặp vố số khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp tại Nhật Bản từ cuối tháng 9 đến tháng 12, tùy vào điều kiện thời tiết.