Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một
trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

Niềm vui vừa đến với thầy và trò lớp 12 chuyên Hóa 1, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam là vừa nhận được tin học sinh Đỗ Khánh Hiền đỗ Thủ khoa trong kỳ thi ĐH năm 2013 của trường ĐH Ngoại thương.

Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương và dẫn đầu dự thi vào khối D1, ngành Tài chính ngân hàng.

Khi biết tin Khánh Hiền là học sinh chuyên Hóa nhưng lại đỗ thủ khoa khối D1, nhiều người ngạc nhiên vì sao cô học trò này không thi khối A hay những ngành nghề nào có môn Hóa.

Tâm sự về điều này, Khánh Hiền cho biết “Ngay từ khi học cấp II, em đã rất yêu thích cả hai môn Hóa học và Tiếng Anh. Trong kỳ thi vào trường THPT Hà Nội-Amsterdam, em đã đỗ vào khoa Hóa của trường. Thời gian học THPT, em vẫn rất thích môn Tiếng Anh nên đã quyết định chọn thi khối D1 trong kỳ thi ĐH năm nay”.

Thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại thương Đỗ Khánh Hiền

Khánh Hiền cũng yêu thích Văn học. Những cuốn tiểu thuyết, tác phẩm văn học trong và ngoài nước luôn đầy ắp trong ngăn sách của em. Trong kỳ thi ĐH vừa qua, đạt 9,5 điểm môn Toán và Tiếng Anh, Hiền còn là thí sinh hiếm hoi dự thi vào ĐH Ngoại thương đạt điểm 9 môn Ngữ Văn.

Mặc dù thi ĐH khối D1 nhưng Khánh Hiền vẫn học đều tất cả các môn nên em có tổng số điểm trung bình rất cao. Cô Thủ khoa này luôn phấn đấu để giữ được vị trí là 1 trong 10 học sinh giỏi nhất của lớp.

Đối với Khánh Hiền, để có kết quả cao trong học tập, phương pháp và cách thức học rất quan trọng. Khi học trên lớp, Hiền chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài và cố nắm bắt kiến thức để không phải mất thời gian học lại.

Đến khi về nhà, Khánh Hiền chỉ cần ôn lại bài vừa học và cố gắng nắm chắc tất cả những kiến thức cơ bản của từng môn học nên tất cả những bài tập trong sách giáo khoa, em đều làm được hết. Thời gian còn lại, Hiền luyện thêm các bài tập nâng cao trong các sách tham khảo và những đề thi ĐH từ những năm trước. Tuy nhiên, không phải lúc nào Hiền cũng lao vào học mà cô gái này có sở thích lựa chọn cách học theo cảm hứng khi tinh thần cảm thấy thoải mái nhất.

Được hoạt động tình nguyện là niềm vui lớn

Ngoài thời gian học tập, Khánh Hiền còn dành nhiều thời gian chơi đàn piano, nghe nhạc, xem phim. Cô Thủ khoa này tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện tại các bệnh viện như nấu cơm phục vụ miễn phí cho bệnh nhân, kêu gọi ủng hộ làm từ thiện và chăm sóc các bệnh nhi nghèo, mảnh đời bất hạnh…

Trong mỗi chuyến hoạt động tình nguyện tại các bệnh viện, Khánh Hiền rất vui khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm sóc cho các em thơ không may mắc bệnh hiểm nghèo, chia sẻ nỗi đau với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng phải chầu chực hàng tháng trời ở trong bệnh viện để chăm con.

Tận mắt chứng kiến nỗi đau của những gia đình có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị, Khánh Hiền cảm thấy như đó là nỗi đau của chính người thân ruột thịt với mình. Cô Thủ khoa này luôn đau đáu phải làm những việc thiết thực để giúp đỡ, chia sẻ với họ. Chính vì vậy, Hiền thường xuyên tranh thủ thời gian đi vận động người thân, bạn bè đóng góp, ủng hộ để cứu chữa cho những em nhỏ đang hàng ngày, hàng giờ chống chọi với bệnh tật để giành lấy sự sống.

Đang ở cái tuổi tràn trề sức sống, với nhiều hoài bão và ước mơ, Khánh Hiền cho rằng, các bạn trẻ không nên chỉ biết sống cho riêng mình mà phải biết cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Với quan điểm đó, mỗi khi có tổ chức nào mời tham gia hoạt động tình nguyện là Hiền đều sắp xếp thời gian để tham gia ngay.

Khánh Hiền bật mí, trong thời gian học tập ở giảng đường ĐH, em sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện và coi đó là công việc gắn bó với mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý
Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

VOV.VN -Ngô Phi Long mong ước, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

VOV.VN -Ngô Phi Long mong ước, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Tra điểm thi đại học
Tra điểm thi đại học

VOV.VN - Nhiều trường đại học đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho các thí sinh.

Tra điểm thi đại học

Tra điểm thi đại học

VOV.VN - Nhiều trường đại học đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho các thí sinh.

ĐH Kinh tế Quốc dân có 8 điểm 10 môn Toán
ĐH Kinh tế Quốc dân có 8 điểm 10 môn Toán

VOV.VN -Ngoài ra, có 269 bài thi Toán đạt từ 9-9,75. Riêng môn Ngữ văn năm nay, có 5 bài thi đạt điểm 9.

ĐH Kinh tế Quốc dân có 8 điểm 10 môn Toán

ĐH Kinh tế Quốc dân có 8 điểm 10 môn Toán

VOV.VN -Ngoài ra, có 269 bài thi Toán đạt từ 9-9,75. Riêng môn Ngữ văn năm nay, có 5 bài thi đạt điểm 9.

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM quyết định công bố điểm chuẩn.

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM quyết định công bố điểm chuẩn.

Hai thủ khoa ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm
Hai thủ khoa ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm

ĐH Ngoại thương cho biết, năm nay trường có 2 thí sinh thủ khoa dự thi khối A cùng đạt 29,5 điểm.

Hai thủ khoa ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm

Hai thủ khoa ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm

ĐH Ngoại thương cho biết, năm nay trường có 2 thí sinh thủ khoa dự thi khối A cùng đạt 29,5 điểm.