Hội nghị Khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 4

Việt Nam đang xếp thứ 12 trong số 22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới.

Lao và bệnh phổi vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay vì tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 4 được Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam khai mạc chiều 10/11 tại Hà Nội.

Nước ta hiện có khoảng 5 triệu người mắc bệnh hen, hơn 1,3 triệu người mắc bệnh phổi mãn tính và tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là môi trường ngày càng ô nhiễm và số người bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc lá vẫn cao. Việt Nam đang xếp thứ 12 trong số 22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới. Tình trạng lao đa kháng thuốc và siêu kháng thuốc cũng là thử thách lớn.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện phổi Trung ương cho biết: “Bệnh lao có từ hơn 4.000 năm trước, vaccine đã có từ hơn 90 năm qua, thuốc cũng đã sử dụng trên 60 năm nhưng chúng ta vẫn chưa khống chế được bệnh lao. Hiện nay, Việt Nam mới phát hiện được 60% bệnh nhân lao. Nếu như chúng ta được đầu tư thỏa đáng để đưa vaccine, thuốc và kỹ thuật mới đến với các bệnh nhân lao và chữa khỏi cho họ thì bệnh lao sẽ được thanh toán”.

Với hơn 100 tham luận chuyên đề của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 4 là dịp để các thầy thuốc chuyên khoa nước ta cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực hành để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên