Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học

Đa số các đại biểu thống nhất ý kiến: tăng cường quản lý an toàn sinh học, chủ động kiểm soát nguy cơ do sinh vật biến đổi gen, sản phẩm và hàng hóa từ sinh vật biến đổi gen là nhiệm vụ cấp thiết.

Sáng nay (28/8), tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Công nghệ sinh học Việt Nam, Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản, (gọi tắt là JICA) tổ chức Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học.

Các tham luận báo cáo tại Hội nghị cho thấy, với kỹ thuật chuyển gen hiện đại, các nhà khoa học tạo ra những giống cây, con mới với đặc tính sinh học ưu việt về khả năng kháng sâu bệnh, cho năng suất cao, mang lại lợi nhuận cho người sản xuất.... Tuy nhiên, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn từ sinh vật biến đổi gen như: khả năng gây độc tố; dị ứng cho con người khi sử dụng sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, tăng tính kháng thuốc ở sâu hại, làm thay đổi hệ sinh thái…

Đa số các đại biểu thống nhất ý kiến: việc tăng cường quản lý an toàn sinh học, chủ động kiểm soát nguy cơ do sinh vật biến đổi gen, sản phẩm và hàng hóa từ sinh vật biến đổi gen là nhiệm vụ cấp thiết. Các nhà khoa học chỉ ra những hạn chế trong quản lý an toàn sinh học do hệ thống chính sách, pháp lý chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả và thiếu các chuyên gia quản lý giỏi trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức về an toàn sinh học cũng như mức đầu tư cho lĩnh vực này còn thấp cũng gây ra những khó khăn trong việc quản lý.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong Dự thảo Nghị định về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, sẽ trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi được ban hành, Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên