Hội nghị về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Di cư và vấn đề kết hôn, gia đình có yếu tố nước ngoài là xu thế khách quan trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.  

Sáng 22/4, tại Cần Thơ, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ngành liên quan, UBND 35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Di cư và vấn đề kết hôn, gia đình có yếu tố nước ngoài là xu thế khách quan trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, phù hợp của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, từ 1995 đến hết năm 2010 vừa qua, đã có trên 270.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hoặc kết hôn với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài. Trong đó, có trên 80% trường hợp là phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với công dân của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các cuộc hôn nhân này đạt được mục đích hôn nhân, cô dâu người Việt chấp nhận và hài lòng với cuộc hôn nhân, hòa nhập được với gia đình, họ hàng, quê hương và cộng đồng xã hội nước sở tại. Nhiều chị em đã tìm được công việc phù hợp.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu tâm mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu lên tại Hội nghị là đã xuất hiện tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thông qua hoạt động môi giới bất hợp pháp, khi mà sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên nam nữ trước khi kết hôn còn hết sức hạn chế, đã khiến hàng ngàn phụ nữ Việt sau khi kết hôn lâm vào hoàn cảnh khó khăn, trớ trêu. Mặc khác, do không có sự hiểu biết trước dẫn đến sự không hòa hợp trong quá trình chung sống, thậm chí có nhiều phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, bị buôn bán với mục đích mại dâm.

Về vấn đề này, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội cho rằng: “Đảng Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ hôn nhân gia đình. Trong 20 năm qua, nhiều văn bản pháp luật đã ra đời để điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa theo kịp và còn chưa chặt chẽ.

Để giải quyết vấn đề này, hội nghị sẽ tập trung tổng kết các chỉ thị, Nghị định về hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Chúng ta đánh giá tác động xã hội và trách nhiệm của Bộ ngành. Qua đó, đẩy lùi những hạn chế của vấn đề”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên