Hơn 90% trẻ em từ 6-8 tuổi mắc các bệnh về răng miệng

Chăm sóc, điều trị răng miệng không đúng cách là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ bị mắc các bệnh này ngày một tăng.  

Sáng 10/12  tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị “Nha học đường”. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu thuộc các các cơ sở đào tạo, trường học và tổ chức y tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao hiệu quả của Chương trình "Nha học đường" được thực hiện từ năm 1994 đến nay trong việc ngăn chặn và giảm thiểu các bệnh về răng miệng. Ban đầu, chương trình phủ kín Nha học đường được thực hiện thí điểm tại 8 tỉnh, thành phố ở tất cả các trường tiểu học với 1,5 triệu học sinh được chăm sóc về răng miệng. Đến nay, chương trình đã được nhân rộng ra toàn quốc, góp phần giảm tỷ lệ sâu răng và các bệnh về răng miệng, đặc biệt là bệnh viêm lợi ở trẻ em.

Hiện nay, hơn 90% trẻ em trong độ tuổi từ 6- 8 tuổi bị mắc các bệnh về răng, trung bình mỗi em có 6 răng đã bị sâu và hầu hết không được điều trị. Đặc biệt có tới gần 90% trẻ em bị lệch lạc về răng. Bên cạnh đó, các em còn bị mắc các bệnh về răng miệng khác như: viêm lợi và viêm quanh răng.

Tình trạng sâu răng vĩnh viễn gia tăng theo tuổi cả về tỷ lệ người mắc và số răng sâu trung bình ở mỗi người. Hầu như tất cả người dân Việt Nam ở tuổi trưởng thành đều bị mắc bệnh viêm lợi và viêm quanh răng. Đáng chú ý là lứa tuổi từ 45 trở lên có tới trên 90% người bị sâu răng, trung bình mỗi người có từ 9- 10 răng bị sâu. Dẫn đầu trong toàn quốc về tỷ lệ người mắc các bệnh về răng là vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Các nguyên nhân gây sâu răng và mắc các bệnh răng miệng cao tại Việt Nam là hầu như trẻ em không được đánh răng hoặc đánh không đúng cách. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu ngành Giáo dục và Y tế đều nhất trí phối hợp với các địa phương vận động học sinh tham gia các hoạt động khám chữa răng miệng định kỳ tại những cơ sở y tế, trường học, trạm xá. Đồng thời, tuyên truyền để các bậc phụ huynh bảo vệ răng miệng cho con em đúng cách.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên