Honda Dream cháy dữ dội trên cầu Chương Dương

(VOV) - Khoảng 7h20 sáng 31/8, một xe máy đang lưu thông trên cầu Chương Dương đã bất ngờ bốc cháy.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1) cho biết: Sự việc xảy ra khi một chiếc xe máy lưu thông theo hướng từ Hà Nội sang Long Biên, đến giữa cầu thì bốc cháy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng CSGT đã huy động 6 bình cứu hỏa để dập tắt, tuy nhiên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên dữ dội và chỉ 15 phút đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe...

Chiếc xe Honda Dream bị "hóa vàng"
Theo trung tá Lê Đức Đoàn, chiếc xe bị cháy mang nhãn hiệu Honda Dream, xe có gắn BKS nhưng đã bị đám cháy đã phá hủy, lực lượng CSGT tạm thời chưa xác định được biển số xe. "Khổ chủ" của chiếc xe này được xác định là Đàm Thế Vinh (SN 1984) thường trú tại ngõ 593 Bạch Mai (Hà Nội).

Anh Đoàn Thế Vinh cho biết: Sáng nay khi đang trên đường đi làm, đến đoạn gần cuối cầu Chương Dương giáp với đường Nguyễn Văn Cừ thì phát hiện thấy mùi khét, dưới chân nóng bỏng, khi nhìn xuống thì ngọn lửa đang bùng cháy.

Vụ cháy xảy ra vào đúng lúc lượng phương tiện qua cầu rất đông nên đã khiến giao thông bị ùn tắc theo cả 2 hướng. Lực lượng CSGT đã phải rất vất vả để phân luồng và ổn định giao thông. 20 phút sau khi chiếc xe cháy hoàn toàn, lực lượng CSGT đã cho di chuyển chiếc xe bị cháy ra khỏi mặt cầu để tránh gây ùn tắc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên