Họp khẩn bàn biện pháp đối phó với bão số 8

VOV.VN-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý các địa phương thực tăng cường kiểm tra các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều.

Trước diễn biễn phức tạp của cơn bão số 8, chiều 17/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương bàn các biện pháp đối phó cơn bão.

Đến 11h trưa 17/9, bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng kiểm đếm, hướng dẫn cho 38.611 tàu thuyền biết diễn biễn của bão số 8 để chủ động phòng tránh.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Quân khu 4 và 5 tăng cường phối hợp với các địa phương chuẩn bị sẵn sàng hơn 500 phương tiện các loại và 5000 người chủ động đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra.  

Người dân Thanh Hóa chủ động đối phó với mưa bão

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ khu vực phía Nam vĩ tuyến 18 đến Bắc vĩ tuyến 14. Mưa vừa và mưa rất lớn xảy ra trên diện rộng có thể lên tới hơn 300ml. Chủ các công trình, hồ chứa cần chủ động điều tiết xả nước cắt lũ cho hạ du, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Đông Nam bộ và Tây Nguyên có 157 hồ có hiện trạng yếu , trong đó có 53 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết: “Khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang triển khai xây dựng nhiều hồ đập lớn và thi công một số công trình lớn có thể bị ảnh hưởng của bão số 8. Các đơn vị khai thác công trình và thi công cần chủ động kế hoạch đảm bảo an toàn hồ chứa, vận hành theo đúng quy trình. Các địa phương cũng cần lưu ý người dân tránh đi lại trong lúc mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương tiếp tục khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng bão cần nhanh chóng di chuyển về nơi tránh trú an toàn; Tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiên khi bão đổ bộ vào bờ, chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương, Bộ, ban, ngành thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tăng cường kiểm tra các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều đề phòng mưa lớn cục bộ, chủ động sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Với số lượng tàu thuyền trên biển lớn nên bộ đội biên phòng và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục kêu gọi để ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với khu vực miền Trung thì vùng ảnh hưởng mưa rất lớn nên việc các địa phương chỉ đạo tiêu nước đệm, xả nước; một số hồ chứa đầy thì phải tiếp tục triển khai. Một số hồ chứa như hồ Kim Sơn, Chuồi ,Sông Sào (Nghệ An) đang ở mức cao nên cần lưu ý theo dõi. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra đánh giá, xác định vị trí có nguy cơ để sơ tán dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 8
Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 8

VOV.VN-Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông báo kêu gọi tàu thuyền chủ động di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 8

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 8

VOV.VN-Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông báo kêu gọi tàu thuyền chủ động di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng.

Bão số 8 đang hướng về các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam
Bão số 8 đang hướng về các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam

VOV.VN - Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định từ ngày mai (18/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7.

Bão số 8 đang hướng về các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam

Bão số 8 đang hướng về các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam

VOV.VN - Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định từ ngày mai (18/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7.

Bão số 8 trên Biển Đông gây gió giật mạnh cấp 10
Bão số 8 trên Biển Đông gây gió giật mạnh cấp 10

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (17/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 8.

Bão số 8 trên Biển Đông gây gió giật mạnh cấp 10

Bão số 8 trên Biển Đông gây gió giật mạnh cấp 10

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (17/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 8.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.