Huế ngập chìm trong biển nước

Trong 24 giờ qua, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng trên diện rộng.

Lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài ở vùng thượng nguồn các huyện Nam Đông, A Lưới khiến vùng hạ du phải hứng chịu cơn lũ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh cho biết, có trên 36.000 ngôi nhà bị ngập chìm trong lũ và đợt lũ lần này gần bằng cơn “Đại hồng thủy” lịch sử năm 1999. 

Lũ chồng lũ, cả TP Huế chìm trong biển nước

Theo Ban Chỉ huy PCLB Thừa Thiên - Huế, trong 24 giờ qua, lượng mưa ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế rất lớn. Ở trạm Thượng Nhật, Khe Tre (huyện Nam Đông) lượng mưa đo được là 949mm và 107mm.

Tại thành phố Huế, mưa to kéo dài đã làm cho hầu hết các tuyến đường bị ngập. Các tuyến đường như Bà Triệu, Mang Cá, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Đống Đa, Ngô Quyền... ngập sâu khoảng 1m khiến giao thông ách tắc cục bộ. Mưa lũ đã gây ngập trên diện rộng, chia cắt nhiều địa phương ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang...

Đến chiều 8/11, toàn tỉnh có 36.060 nhà bị ngập bình quân từ 0,2m - 1,5m, trong đó tập trung ở các địa phương: thành phố Huế 20.000 nhà, Hương Trà 5.736 nhà, Quảng Điền 2.400nhà, Phong Điền 50 nhà, Phú Vang 4.647 nhà và Hương Thủy 3.227 nhà. Đường sắt tại khu gian Văn Xá bị ngập 30cm - 50cm, có 4 đoàn tàu SE1, SE3, SE5, SE19 bị kẹt tại ga Hiền Sỹ huyện Phong Điền và đoàn tàu SE8 bị kẹt tại ga Huế. Đến 14h 30’’ ngày 8/11 đã thông tuyến trở lại.

Do ảnh hưởng mưa lũ nên 500 trường học với hơn 280.000 học sinh ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thuỷ và thành phố Huế phải nghỉ học. Toàn tỉnh còn có hơn 300 ha hoa màu bị ngập. Mưa lũ đã làm một người chết, một người bị thương. Tình trạng sạt lở bờ sông, biển xâm thực diễn ra nghiêm trọng. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai di dời 1.150 hộ với 4.525 khẩu.

Mưa lũ còn gây tình trạng  sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Cụ thể, trên sông Bồ, sông Hương, sông Ô Lâu, sông Bù Lu sạt lở nặng đến 10,5 km. Việc sạt lở bờ sông đã gây ảnh hưởng cho hơn 210 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp và làm mất khoảng 5,1 ha đất ở, đất sản xuất nông nghiệp dọc bờ sông, gây hư hỏng các tuyến đường giao thông, các công trình cơ sở hạ tầng dọc sông.

Tại xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, từ ngày ngày 6 – 8/11, do nước lũ lên nhanh, chảy xiết khiến khu vực đội 5, thôn Long Hồ Thượng, bị sạt lở nghiêm trọng. Lũ dữ đã ăn sâu vào 3 căn nhà của các hộ dân Nguyễn Văn A, Hoàng Thị Ca và Nguyễn Văn Kỳ.  Truớc tình hình nguy cấp, UBND xã Hương Hồ đã cho di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 23 khẩu bị đe doạ trực tiếp; đồng thời huy động các lực lượng tại chỗ triển khai cưa đổ các cây ven bờ để hạn chế sức công phá của dòng chảy. 27 hộ còn lại nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở sẽ di dời khi diễn biến mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Đến chiều ngày 8/11, lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế xuống chậm nhưng còn ở mức cao. Nước trên sông Hương tại Kim Long đạt 3,5m bằng báo động 3. Sông Bồ tại Phú Ốc đạt mức 4m, dưới báo động 3 là 0,3m. Sông Ô Lâu tại Phong Bình là 2,5m, trên báo động 3 là 0,5mm. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, để ứng cứu mưa lũ khi có tình huống xấu xảy ra.

Một số hình ảnh mưa lũ do CTV của VOV Online  ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế:

Nhiều đường phố tại Huế ngập sâu

Nước lũ ngập sâu, khách du lịch phải đi bằng thuyền...

... và xích lô

Mưa lũ nhấn chìm di tích Nghinh Lương Đình - Huế

Nước lũ ngập cả khu Đại Nội

CSGT TP Huế lập chốt chặn tại điểm ngập lụt lớn trên QL1A, không cho xe lưu thông qua điểm nguy hiểm

Hàng dài xe khách, xe tải bị ách tắc trên đường vào TP Huế

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Sơ ngập chìm trong biển nước

Nước trên sông Hương đã đạt đỉnh lũ

Nước lũ dân cao, gây cô lập các phường Phú Cát, Phú Hiệp (TP Huế)

Các tuyến phố chính tại TP Huế đều bị ngập lụt từ 0,3 – 0,5m

Nước sông Hương mấp mé chân cầu Trường Tiền

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên