Huế: Nhiều người bị viêm da do con trùng lạ tấn công?

(VOV) -Bác sĩ Lê Thị Anh Đào cho biết, chưa thể khẳng định bệnh viêm da do côn trùng gây ra

Hiện nay, tại khu tái định cư Hương Sơn có nhiều người mắc bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân. Người dân rất lo lắng vì cho rằng bị một loài côn trùng tấn công gây viêm nhiễm, mưng mủ, sốt.

Người dân ở Khu tái định cư Hương Sơ cho rằng, họ bị bỏng da, sốt cao là do một loài côn trùng lạ xâm nhập từ ruộng lúa vừa gặt xong. Loài côn trùng này to gấp đôi con kiến, thân màu đỏ, cánh màu đen, đuôi nhọn chẻ làm hai. Tuy không cắn trực tiếp lên da người nhưng khi bị bò lên khiến mọi người cảm thấy ngứa ngáy, càng gãi nhiều da càng rộp, làm mủ rồi bong ra từng mảng. Loại côn trùng xuất hiện nhiều vào buổi tối, bò khắp các phòng, thậm chí chui vào chăn màn.

Bác sĩ Lê Thị Anh Đào, Trưởng Trạm Y tế phường Hương Sơ, thành phố Huế cho biết chưa thể khẳng định bệnh viêm da do côn trùng gây ra. Qua kiểm tra, khám cho 5 trường hợp thì 4 ca có biểu hiện của bệnh Zona. Trạm y tế đã đề nghị cơ quan phòng dịch, côn trùng học của thành phố, tiến hành kiểm tra; đồng thời khuyến cáo bà con điều trị bệnh đúng cách, thường xuyên vệ sinh nơi ở và ngủ màn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn trùng lạ xuất hiện ở Bình Thuận là rệp đất
Côn trùng lạ xuất hiện ở Bình Thuận là rệp đất

Loại bọ xít này có 6 chân, 2 râu, lưng có đốm nâu đỏ, đập chết có máu tươi.

Côn trùng lạ xuất hiện ở Bình Thuận là rệp đất

Côn trùng lạ xuất hiện ở Bình Thuận là rệp đất

Loại bọ xít này có 6 chân, 2 râu, lưng có đốm nâu đỏ, đập chết có máu tươi.