Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại....

Sau khi kiểm tra thực tế và họp bàn với các sở, ngành chức năng về vụ mưa giông trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo như sau: 

Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại ảnh hưởng tới an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng người dân do mưa dông gây ra. 

Cây đổ trên đường Quang Trung (ảnh: Đỗ Hưng)

Để khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa dông chiều ngày 13/6, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại Công điện số 06 ngày 13/6/2015, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:

Thứ nhất là công an Thành phố, Sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng, bám sát hiện trường, duy trì đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự đô thị.

Thứ hai là Tổng công ty điện lực thành phố khẩn trương khắc phục các sự cố về lưới điện và trạm điện đảm bảo an toàn sử dụng điện và cung cấp điện bình thường phục vụ sinh hoạt của người dân và sản xuất của các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Thứ ba là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn quản lý, các lực lượng của quận tổ chức ứng trực thường xuyên và khẩn trương khắc phục các hậu quả do mưa dông gây ra, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Thứ tư là Sở Y tế phối hợp với Sở lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan tổ chức cứu chữa, điều trị các trường hợp bị tai nạn, đồng thời rà soát, xác định các trường hợp bị tử vong, bị thương do mưa dông gây ra để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Thứ năm là Sở xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị quân đội khẩn trương thu dọn, giải tỏa cây đổ, gãy trên địa bàn thành phố. Tiến hành rà soát, kiểm đếm cây, tài sản bị hư hại, các cây có nguy cơ đổ, gãy gây nguy hiểm đến tính mạng, an toàn của người dân do mưa giông gây ra; lập kế hoạch cụ thể giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai (trồng mới bổ sung những cây bị đổ, gãy, lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện, nước, đường dây thông tin, chiếu sáng…) báo cáo thành phố giải quyết theo quy định.

Thứ sáu là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bám sát, dự báo tình hình thời tiế để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Thứ bảy là Sở Thông tin và truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống tai nạn khi thiên tai xảy ra, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Cuối cùng là các đơn vị thực hiện chế độ ứng trực thường xuyên, chủ động kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân phải làm gì khi liên tục xảy ra chết người do giông sét?
Người dân phải làm gì khi liên tục xảy ra chết người do giông sét?

VOV.VN - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, khi xây dựng công trình cao tầng, hệ thống điện, xây dựng nhà cửa cần có hệ thống chống sét.

Người dân phải làm gì khi liên tục xảy ra chết người do giông sét?

Người dân phải làm gì khi liên tục xảy ra chết người do giông sét?

VOV.VN - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, khi xây dựng công trình cao tầng, hệ thống điện, xây dựng nhà cửa cần có hệ thống chống sét.

Giông lốc giật sập nhà khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong
Giông lốc giật sập nhà khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong

Ngôi nhà bị sập vùi lấp hai mẹ con, bé gái 8 tháng tuổi do chịu nhiều va đập, lại quá nhỏ nên đã tử vong.

Giông lốc giật sập nhà khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong

Giông lốc giật sập nhà khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong

Ngôi nhà bị sập vùi lấp hai mẹ con, bé gái 8 tháng tuổi do chịu nhiều va đập, lại quá nhỏ nên đã tử vong.

Nhà rông và 10 nhà sàn ở Gia Lai bị thiêu cháy giữa trời nổi giông
Nhà rông và 10 nhà sàn ở Gia Lai bị thiêu cháy giữa trời nổi giông

VOV.VN -Hơn 100 người dân đã được huy động để làm công tác cứu hỏa. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Nhà rông và 10 nhà sàn ở Gia Lai bị thiêu cháy giữa trời nổi giông

Nhà rông và 10 nhà sàn ở Gia Lai bị thiêu cháy giữa trời nổi giông

VOV.VN -Hơn 100 người dân đã được huy động để làm công tác cứu hỏa. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội: Giông lốc bật gốc cây phượng đổ vào trường học
Hà Nội: Giông lốc bật gốc cây phượng đổ vào trường học

Một gốc cây phượng cao tới chục mét đã bị giông lốc cuốn đổ vào một trường cấp 3 trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội: Giông lốc bật gốc cây phượng đổ vào trường học

Hà Nội: Giông lốc bật gốc cây phượng đổ vào trường học

Một gốc cây phượng cao tới chục mét đã bị giông lốc cuốn đổ vào một trường cấp 3 trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang
Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa kèm giông lốc kéo dài khoảng 30 phút lúc 17h chiều nay (13/6) khiến đường phố Hà Nội cây cối đổ ngổn ngang

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa kèm giông lốc kéo dài khoảng 30 phút lúc 17h chiều nay (13/6) khiến đường phố Hà Nội cây cối đổ ngổn ngang

Mưa giông lốc tố ở Hà Nội: Ít nhất 1 người tử vong, 200 cây bị quật đổ
Mưa giông lốc tố ở Hà Nội: Ít nhất 1 người tử vong, 200 cây bị quật đổ

VOV.VN -Thông tin cập nhật đến hơn 19 giờ ghi nhận đã có 1 người tử vong sau lốc tố xảy ra chiều nay tại Hà Nội.

Mưa giông lốc tố ở Hà Nội: Ít nhất 1 người tử vong, 200 cây bị quật đổ

Mưa giông lốc tố ở Hà Nội: Ít nhất 1 người tử vong, 200 cây bị quật đổ

VOV.VN -Thông tin cập nhật đến hơn 19 giờ ghi nhận đã có 1 người tử vong sau lốc tố xảy ra chiều nay tại Hà Nội.