Khai thác trái phép thạch anh hồng ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin

Không chỉ khai thác trái phép, Lê Văn Lộc cùng một số đối tượng còn đánh bị thương anh Phan Văn Minh, người của Cty TNHH Phúc Vinh, đơn vị được khai thác khối đá.

Theo kết quả chụp X-quang và chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, anh Minh bị gãy xương số 5 và 6 bên trái; rách và phù nề mắt trái, phải khâu 6 mũi, có dấu hiệu bị chấn thương sọ não. Anh Minh sau đó đã được chuyển về Bệnh viện quân y 175 (TP.Hồ Chí Minh) để điều trị.

Nhận được tin báo về việc ngang nhiên khai thác đá quý trái phép này, Phòng Tài nguyên và Môi trường tài nguyên môi trường huyện Krông Bông và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường kiểm tra, làm việc. Tuy nhiên, đại diện Vườn quốc gia chưa cung cấp được các giấy tờ cho phép của chính quyền đối với việc múc đất làm hồ tại đây và phát hiện một số người đang khai thác khối đá trong lòng hồ.

Do vậy đoàn kiểm tra yêu cầu Vườn quốc gia đình chỉ hoạt động múc đất làm hồ; giữ nguyên hiện trạng tại thời điểm kiểm tra; không cho phép người dân và các đơn vị khai thác đá cũng như thi công nếu chưa có ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

Một góc khối đá tiền tỷ (Ảnh: Vietnamplus)

Trước đó vào tháng 12/2009, Vườn quốc gia Chư Yang Sin thuê Xí nghiệp tư doanh Đức Toàn (trụ sở tại thị trấn Krông Kma, huyện Krông Bông) đào hồ chứa nước trong khuôn viên của vườn. Sau khi đào từ mặt đất xuống gần 2m thì họ phát hiện một khối đá thạch anh hồng có khối lượng khoảng 70m3 (ước trị giá trên 2 tỷ đồng).

Ông Tống Ngọc Chung, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin cho rằng: “Do không có sự giám sát chặt chẽ quá trình thi công nên Vườn không biết việc phát hiện và khai thác khối đá”. Trong khi hiện trường khai thác chỉ nằm cách tòa nhà làm việc của Vườn quốc gia khoảng 30m, nhưng các đối tượng này đã khai thác và chở đi nhiều đá quý mà cán bộ Vườn quốc gia không mảy may nghi ngờ?

Các cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ sự việc, xử lý thích đáng để tránh việc thất thoát tài nguyên quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên