Bị phát hiện mang hàng cấm, nữ quái vứt bọc ma túy để chạy trốn

VOV.VN -Đang mang hàng cấm đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, Bùi Thị Hương (36 tuổi) vội ném bọc ma túy xuống đường, định trốn chạy.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Bùi Thị Hương (ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, tối 5/5, qua công tác tuần tra trên địa bàn xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Bá Thước bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Hương, sinh năm 1984 ở thôn Cốc, xã Thiết Ống đang tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1gói có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) với trọng lượng gần 1kg.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, Bùi Thị Hương đã ném bọc ni lông xuống đường hòng phi tang vật chứng.

Tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ tang vật.

Được biết, Bùi Thị Hương đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên