Khám, phát thuốc miễn phí cho 500 học sinh ở Hà Giang

Viện mắt Trung ương còn dự kiến sẽ tổ chức các chương trình khám mắt và phát thuốc miễn phí cho đồng bào ở nhiều tỉnh khác thuộc địa bàn Tây Bắc  

Từ ngày 14-17/5, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với  Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Hoạt động này nhằm hưởng ứng năm Thanh niên 2011, nằm trong hai chủ đề “Thanh niên vì biên cương Tổ quốc” và “Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Trong hai ngày 15 và 16/5, hơn 20 bác sĩ trẻ của bệnh viện Mắt Trung ương  và CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang sẽ khám và phát thuốc cho 500 học sinh tiểu học huyện Quản Bạ. Ngoài ra, đoàn sẽ tặng 200 xuất quà (trị giá 20 triệu đồng) cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các trường tiểu học trong huyện.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện đã nhiều lần khám bệnh miễn phí tại các địa phương vùng sâu, vùng xa như Tây Nguyên, đồng Bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đoàn tổ chức khám bệnh ở tỉnh Hà Giang. Lần này, với số lượng người được khám và phát thuốc là khá đông, điều kiện địa hình khó khăn nên việc tập trung người có nhu cầu khám mắt đến một địa điểm là khá phức tạp. Do đó, các bác sỹ tham gia chương trình phải chia thành nhiều nhóm, đến nhiều địa điểm khám chữa bệnh khác nhau trong địa bàn để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Chính vì vậy mà Viện mắt đã huy động tới hơn 20 bác sỹ của viện tham gia, đồng thời cũng mời thêm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang cùng tổ chức và hỗ trợ cho chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên