Khẩn trương tìm kiếm người mất tích do bão số 1

VOV.VN - Tiếp tục theo dõi diễn biến hoàn lưu sau bão, gây mưa cho khu vực miền núi phía Bắc

Tại cuộc họp giao ban sáng 25/6/2015, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài kết luận: đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2015, có diễn biến phức tạp về đường đi, cấp gió, lượng mưa và vùng ảnh hưởng, nhưng do chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Bộ, ngành và địa phương nên đã chủ động, ứng phó, hạn chế được thiệt hại do bão gây ra. 

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai họp sáng 25/6

Để tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão và chỉ đạo công tác phòng ngừa mưa, lũ sau bão cho khu vực miền núi phía Bắc, tiếp tục theo dõi diễn biến hoàn lưu sau bão, gây mưa cho khu vực miền núi phía Bắc; Chú ý đánh giá công tác chỉ đạo tại Sơn La; theo dõi sát lưu lượng liên hồ chứa Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà- Tuyên Quang để tổ chức vận hành hồ khi có yêu cầu; Kiểm tra an toàn hồ chứa và theo dõi dung tích hồ chứa vì hiện nay có một số hồ chứa đã tích nhiều nước; Rà soát công trình đê điều đang thi công nhất là các công trình đang tiến hành tu bổ thường xuyên;Rút kinh nghiệm với các địa phương về công tác kiểm đếm tàu thuyền và ngư dân ở lại trên tàu.

Theo thống kê ban đầu, tại Sơn La mưa lớn và lũ từ đêm 23/6 đến sáng ngày 25/6 trên địa bàn tỉnh làm 7 người chết do lũ cuốn (tại huyện Thuận Châu và huyện Yên Châu), 4 người mất tích (huyện Thuận Châu và huyện Mộc Châu) và 3 người bị thương; 23 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng; 68 ha lúa, 11 ha ngô bị ngập, trôi; 20 con trâu bò bị chết, cuốn trôi; 1 công trình thủy lợi và 1 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng.

Ngập lụt cũng gây chia cắt và ách tắc giao thông trên địa bàn các xã Bon Phăng, Chiềng Pắc, Tông Lệnh, huyện Thuận Châu từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 25/6.

Hiện địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ hộ gia đình có người dân gặp nạn.

Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở vai trái, đất đá và nước mưa đã tràn vào sân nhà máy và nhà điều độ; Công ty Thủy điện Sơn La đang tổ chức khắc phục hậu quả.

Lũ quét tại Sơn La  7 người chết, 4 người mất tích

Tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 và mưa sau bão đã làm trôi 4 sà lan (huyện Vân Đồn), làm vỡ 1 lồng bè nuôi hàu (thành phố Cẩm Phả) và 6,5ha lúa và ngô bị thiệt hại.

Tại Hải Phòng, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Phòng, mưa bão đã làm 1 người bị thương, 3 phương tiện bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại âu cảng Bạch Long Vỹ, một số nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, diện tích hoa màu bị thiệt hại.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La chìm trong biển nước, 8 người chết và mất tích
Sơn La chìm trong biển nước, 8 người chết và mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại khu vực tỉnh Sơn La khiến đường xá ách tắc, nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi, đã có 8 người chết và mất tích.

Sơn La chìm trong biển nước, 8 người chết và mất tích

Sơn La chìm trong biển nước, 8 người chết và mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại khu vực tỉnh Sơn La khiến đường xá ách tắc, nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi, đã có 8 người chết và mất tích.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng
Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La
Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…