Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa nhỏ

VOV.VN -Trong ngày 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh bổ sung theo hướng lệch đông đưa khí ẩm từ biển thổi vào khiến hiện tượng mưa ẩm sẽ tiếp diễn ở khu vực Đông Bắc Bộ, kéo dài thêm trong 3 ngày đầu tuần. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Riêng khu Tây Bắc ít ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời vẫn nắng và mức nhiệt cao. 

Trong ngày 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3. 

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, cường độ gió sẽ giảm dần. Khu vực phía bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. 

Ngày và đêm 10/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C. 


Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi 19 - 21 độ C; thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 14 - 18 độ C. 

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía nam có nơi 19 - 21 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C, phía nam có nơi 22 - 24 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa
Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời tiếp tục rét.

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời tiếp tục rét.

Miền Bắc lại xuất hiện rét đậm
Miền Bắc lại xuất hiện rét đậm

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét.

Miền Bắc lại xuất hiện rét đậm

Miền Bắc lại xuất hiện rét đậm

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều nơi có mưa nhỏ, sương mù
Nhiều nơi có mưa nhỏ, sương mù

VOV.VN -  Tình trạng nồm ẩm sẽ còn kéo dài tới hết tuần

Nhiều nơi có mưa nhỏ, sương mù

Nhiều nơi có mưa nhỏ, sương mù

VOV.VN -  Tình trạng nồm ẩm sẽ còn kéo dài tới hết tuần