Kiến ba khoang tấn công dân ở chung cư Hà Nội

Qua ghi nhận tại các khu chung cư như Mễ Trì hạ, Đặng Xá, Phùng Khoang… đã có nhiều người bị kiến ba khoang đốt

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế) cho biết, tiếp sau TP HCM và Huế, khoảng 1 tuần trở lại đây, nhiều người dân sống tại các khu chung cư mới ven đô của Hà Nội đã bị kiến ba khoang tấn công.

Qua ghi nhận của cơ quan y tế, tại các khu chung cư như Mễ Trì hạ, Đặng Xá, Phùng Khoang… đã có nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ bị kiến ba khoang đốt làm sưng và phồng rộp trên da, gây lở loét khó chịu.

Đáng lưu ý, không ít người sau khi bị loại kiến này đốt đã lầm tưởng bị “giời leo” nên đã tự ý mua thuốc về bôi nhưng không khỏi.

Kiến ba khoang thường tập trung vào khu vực có ánh đèn và rất khó diệt bằng những loại thuốc xịt côn trùng thông thường.

Để phòng tránh kiến ba khoang, người dân nên dùng lưới chống côn trùng và đặt các cây đuổi côn trùng như: Sả, dạ hương, vệ sinh xung quanh khu dân cư, khi ngủ cần mắc màn để tránh côn trùng.

Khi bị kiến ba khoang đốt cần rửa vết bị đốt thật sạch bằng xà phòng, sau đó có thể bôi bằng hồ nước.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý kiến 3 khoang tấn công người ở Huế
Xử lý kiến 3 khoang tấn công người ở Huế

(VOV) -Ngành chức năng Thừa Thiên Huế tiếp tục giám sát và khuyến cáo người dân bị dị ứng độc tố do côn trùng cắn.

Xử lý kiến 3 khoang tấn công người ở Huế

Xử lý kiến 3 khoang tấn công người ở Huế

(VOV) -Ngành chức năng Thừa Thiên Huế tiếp tục giám sát và khuyến cáo người dân bị dị ứng độc tố do côn trùng cắn.

Báo động về tình trạng kiến ba khoang đốt người
Báo động về tình trạng kiến ba khoang đốt người

(VOV) -Hàng nghìn người bị kiến ba khoang đốt, gây viêm da nặng và có thể bị mù mắt tạm thời.

Báo động về tình trạng kiến ba khoang đốt người

Báo động về tình trạng kiến ba khoang đốt người

(VOV) -Hàng nghìn người bị kiến ba khoang đốt, gây viêm da nặng và có thể bị mù mắt tạm thời.