Kon Tum: Dịch lở mồm long móng lan rộng

Hiện 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã có gia súc nhiễm bệnh

Xuất hiện cuối tháng 12/2010 tại huyện Đắc Glei, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Kon Tum hiện đã lan rộng ra 65/97 xã, phường, thị trấn ở tất cả 9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Sau hơn 3 tháng xuất hiện dịch, hiện Kon Tum có 34 xã và một huyện dịch đã qua 21 ngày. 31 xã còn lại dịch chưa qua 21 ngày và 7 xã đang còn gia súc mắc bệnh. Cụ thể huyện Tu Mơ Rông có 5 xã: Đắc Na, Đắc Tờ Kan, Đắc Rơ Ông, Đắc Hà và Tê Xăng; huyện Kon Plông có 2 xã: Ngọc Tem và xã Hiếu.

Tính đến 3/4, tổng cộng đã có trên 4.270 con trâu, bò và gần 900 con lợn của địa phương bị mắc bệnh lở mồm long móng. Trong đó, số  phải tiêu hủy là 119 con trâu, bò (chủ yếu là bê, nghé) và 982 con lợn.

Một khó khăn hiện nay của ngành thú y Kon Tum là không thể quản lý được số gia súc bị bệnh sau dịch. Tập quán chăn thả tự do, tình trạng mua bán, vận chuyển gia súc đã bị bệnh giữa các vùng trong tỉnh đang đặt đàn gia súc ở 32 xã chưa bị dịch còn lại của địa phương trước nguy cơ phát dịch cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên