Lại tiếp diễn tình trạng trộm sâm Ngọc Linh

Trước đó tại vườn sâm Ngọc Linh cũng đã diễn ra vụ lấy trộm với hơn 1000 cây sâm

Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, lại thêm 1 vụ trộm sâm Ngọc Linh vừa diễn ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục tăng cường cán bộ phối hợp cùng với công an huyện Tu Mơ Rông điều tra, xác minh làm rõ số lượng bị mất cắp, phương thức ăn trộm...

Trước đó, lực lượng bảo vệ của Vườn sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 217, thuộc địa bàn xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) đã phát hiện vườn sâm mất với số lượng lớn, diện tích khoảng 400m2. Hầu hết số cây sâm trên được trồng trên 5 năm.

Tại hiện trường, lực lượng bảo vệ đã thu được một số vật dụng như: lưỡi câu liêm để phát dọn, vỏ chai nước suối… Số lượng bị mất cắp ước trên 1.000 cây. Đây là vụ trộm sâm có tính chất nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và huyện gồm công an, lâm trường có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên