Lái xe tông chết 2 cháu bé ra trình diện

Tài xế gây tai nạn thương tâm là Võ Quốc An (SN 1981, trú thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk.

Như đã đưa tin, khoảng 7h sáng 23/5, tại ngã tư Lê Thánh Tông – Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 cháu bé tử vong.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó đến cơ quan công an trình điện. Đó là Võ Quốc An (SN 1981, trú thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk). 

Người dân cầu nguyện cho 2 cháu bé (Ảnh: NLĐ)

Chủ của xe tải nói trên là bà Lê Thị Lết (SN 1964, trú đường Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, chị Lê Thị Thu Nguyệt (SN 1979, trú đường Giải Phóng – TP Buôn Ma Thuột) chở theo 2 con là Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 2006) và Nguyễn Thị Thanh Thư (SN 2009) trên xe máy mang BKS 47F5 -  6312, đến trường mẫu giáo thì bị chiếc xe tải biển số 47K- 8235 chạy cùng chiều trên đường Lê Thánh Tông va quẹt, kéo lê xe chở 3 mẹ con đi một đoạn mới dừng lại giữa ngã tư.  

Hai cháu Ngân và Thu bị xe tải cán qua người chết tại chỗ; chị Nguyệt thì bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên