Lâm Đồng: 3 người tử vong vì ngộ độc rượu thuốc

5 người uống rượu thuốc mua ở một quán tại thôn Suối Thông A thì 3 người đã tử vong.  

Chiều 14/10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận cấp cứu thêm 2 bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc rượu tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, số người bị ngộ độc rượu được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Đơn Dương lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong 3 ngày qua là 7 người, trong đó 3 người đã tử vong.

Ca tử vong mới nhất lúc 4h sáng 15/10 tại khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là ông Ha Ngư, 44 tuổi.

Trước đó ngày vào ngày 12/10, ông Ha Thân, 44 tuổi, đã tử vong ngay khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, một trường hợp khác chưa rõ tên tuổi ở Khánh Hoà cũng bị tử vong sau khi uống rượu cùng với nhóm người nói trên.

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, tham gia cuộc nhậu có 8 người, trong đó có 5 người uống rượu thuốc mua ở một quán tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn thì 3 người đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên