Làm sạch hồ Hoàn Kiếm: Phải vét 120.000m3 bùn

Dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm do Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức, Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam phối hợp thực hiện đang hoàn thành giai đoạn hai – giai đoạn nghiên cứu và trình diễn thực nghiệm công nghệ.    

Điều này được các chuyên gia CHLB Đức kết luận sau khi nghiên cứu về địa chất thủy văn hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu trên là một phần trong chương trình Hội thảo hai ngày, từ 10 – 11/6, tại Hà Nội về Dự án Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Hút bùn của Cộng hòa Liên bang Đức để ổn định và phục hồi môi trường một số hồ ở Hà Nội.

Với mục đích hút một phần bùn trong lòng hồ để tăng thể tích nước, ổn định bền vững môi trường, sinh thái hồ, không làm thay đổi màu nước đặc trưng của hồ và không ảnh hưởng đến sinh vật trong hồ.

Dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm do Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức, Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam phối hợp thực hiện đang hoàn thành giai đoạn hai – giai đoạn nghiên cứu và trình diễn thực nghiệm công nghệ.

Ngoài ra, trong giai đoạn hai của dự án, hệ sinh thái trong và ngoài hồ cũng như việc xử lý bùn trong quá trình nạo vét được các nhà khoa học nghiên cứu sâu.

TS Lê Hùng Anh, Giám đốc Cty TNHH Môi trường và Năng lượng mới Đức Minh cho biết, diện tích hồ Hoàn Kiếm bị thu hẹp lại nhiều so với diện tích cũ, do từ trước đến nay hồ Hoàn Kiếm chưa được nạo vét lần nào, nên lớp bùn ngày càng dày lên, nước hồ không được đảm bảo, giống như nước ao tù đọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên