Lần đầu tiên xuất hiện rệp hồng hại sắn tại Đắk Lắk

VOV.VN-Việc diệt trừ rệp hồng rất khó vì trên thân rệp có lớp sáp bao phủ, không thấm nước nên sử dụng hóa chất phun xịt đạt hiệu quả thấp.

Việc diệt trừ rệp hồng gặp khó khăn, vì trên thân rệp có lớp sáp bao phủ, không thấm nước, nên sử dụng hóa chất phun xịt đạt hiệu quả thấp.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành chức năng lần đầu tiên phát hiện loại rệp hồng tấn công cây sắn, với tốc độ lây lan nhanh. Nếu không xử lý triệt để, loài rệp này có thể gây hại hàng nghìn hec-ta sắn trong vụ trồng sắn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, rệp hồng lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương, đã gây hại hơn 70 hec-ta sắn ở các xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Sơn và thị trấn Krông Bông, huyện Krông Bông. Đặc điểm gây hại của loài rệp này là bám dày đặc vào ngọn sắn, làm rụng lá, cây phát triển còi cọc, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Việc diệt trừ rệp hồng cũng gặp khó khăn, vì trên thân rệp có lớp sáp bao phủ, không thấm nước, nên sử dụng hóa chất phun xịt đạt hiệu quả thấp.

Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết, loài rệp này sinh sản rất nhanh và lan rộng thành dịch. Bệnh rệp hồng đang xuất hiện trên sắn ở huyện Krông Bông, khoảng 70 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương đã vào kiểm tra, thấy rệp lây lan rất nhanh, thành dịch nên đề nghị tiêu hủy. Tuy nhiên hiện nay, Sở đề xuất nghiên cứu thêm, nếu có thể chữa được thì tiếp tục chữa cho mấy chục hec-ta sắn của huyện Krông Bông”.

Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt để, rệp hồng có thể lây lan trên diện rộng. Vì hiện nay, nông dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc vừa chuẩn bị thu hoạch sắn vụ đông xuân, vừa chuẩn bị trồng khoảng 5.000 ha sắn vụ hè thu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên