Lãnh đạo Bắc Giang thăm hỏi người được tha sau 10 năm

Tỉnh giao UBND huyện, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện giúp gia đình ông Chấn "ổn định tình cảm và sản xuất".

Chiều 7/11, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trước việc TAND Tối cao huỷ hai bản án sơ và phúc thẩm vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn, tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức rút kinh nghiệm toàn ngành. Dù vụ án đã xảy ra hơn 10 năm nay, song những người liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm. Hiện, Công an tỉnh đã có báo cáo UBND tỉnh về vụ việc.

Ông Linh cho hay, trong thời gian sớm nhất sẽ đến chia sẻ với nạn nhân, cũng như gia đình người bị kết án chung thân. Hôm qua, ông đã đến thăm hỏi ông Chấn. Tỉnh giao UBND huyện Việt Yên, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện giúp gia đình ông Chấn "ổn định tình cảm và sản xuất".

Chiều 7/11, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tới gia đình người mang án chung thân Nguyễn Thanh Chấn để động viên. Ảnh: Việt Dũng

Trước khi vụ việc được báo chí nêu và trước ngày Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xác định ông Chấn vô tội, tỉnh đã tìm hiểu phương án để hỗ trợ gia đình. “Chúng tôi là đơn vị hành chính nên không thể yêu cầu toà án, viện kiểm sát cùng làm công việc hỗ trợ này được, đó thuộc về tỉnh uỷ”, Phó chủ tịch tỉnh cho hay.

Ông Linh cho biết trong thời gian 2008-2010, phụ trách tiếp nhận đơn thư của công dân gửi về tỉnh, song ông chưa nhận được lá đơn kêu oan của ông Chấn. Tuy nhiên, tỉnh sẽ rà soát lại vì hàng năm, UBND tỉnh nhận cả chục nghìn đơn thư từ công dân, tổ chức gửi đến.

“Trách nhiệm của UBND tỉnh chỉ là nhận đơn, chuyển sang cơ quan công an. UBND tỉnh không thuộc thẩm quyền để xem xét trách nhiệm của các cơ quan tố tụng”, ông Linh cho biết.

Về việc xử lý trách nhiệm người liên quan vụ án, ông Linh cho rằng sẽ do cơ quan tố tụng cấp trên xem xét. Còn việc giải quyết bồi thường, nếu có, thuộc trách nhiệm của tòa án huyện Việt Yên.

10 năm trước, ngày 29/8/2003, ông Chấn bị bắt, khởi tố về tội Giết người do bị nghi là thủ phạm gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan. Tại phiên sơ thẩm, phúc thẩm, ông Chấn không nhận tội và bị tuyên án tù chung thân.

Ngày 4/11, VKSND Tối cao ra kháng nghị đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm hủy các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Chấn để điều tra lại vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành bản án, rời trại giam về nhà.Trước đó một tuần, Lý Nguyễn Chung, người cùng làng với ông Chấn, đã ra đầu thú nhận là thủ phạm của vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Công an: Nếu án oan, phải làm rõ trách nhiệm
Bộ trưởng Công an: Nếu án oan, phải làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -‘Phải điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến oan, sai, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân liên quan’

Bộ trưởng Công an: Nếu án oan, phải làm rõ trách nhiệm

Bộ trưởng Công an: Nếu án oan, phải làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -‘Phải điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến oan, sai, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân liên quan’

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Sẽ chất vấn Chánh án TANDTC
Vụ tù 10 năm được tạm tha: Sẽ chất vấn Chánh án TANDTC

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho biết sẽ chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án đặc biệt này.

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Sẽ chất vấn Chánh án TANDTC

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Sẽ chất vấn Chánh án TANDTC

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho biết sẽ chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án đặc biệt này.

Vụ tù oan 10 năm: Sai sót từ điều tra, truy tố, xét xử
Vụ tù oan 10 năm: Sai sót từ điều tra, truy tố, xét xử

VOV.VN -Đại biểu Ngô Bá Thuyền: Oan sai xuất phát từ quá trình điều tra, truy tố, xét xử, kể cả phiên sơ thẩm, phúc thẩm.

Vụ tù oan 10 năm: Sai sót từ điều tra, truy tố, xét xử

Vụ tù oan 10 năm: Sai sót từ điều tra, truy tố, xét xử

VOV.VN -Đại biểu Ngô Bá Thuyền: Oan sai xuất phát từ quá trình điều tra, truy tố, xét xử, kể cả phiên sơ thẩm, phúc thẩm.

“Ra án oan thì cấp xử nào cũng có trách nhiệm”
“Ra án oan thì cấp xử nào cũng có trách nhiệm”

VOV.VN-Việc ra bản án oan sai là trái pháp luật nên dù ở cấp xét xử nào thì người đã tiến hành xét xử, ra bản án đó đều có phần trách nhiệm.

“Ra án oan thì cấp xử nào cũng có trách nhiệm”

“Ra án oan thì cấp xử nào cũng có trách nhiệm”

VOV.VN-Việc ra bản án oan sai là trái pháp luật nên dù ở cấp xét xử nào thì người đã tiến hành xét xử, ra bản án đó đều có phần trách nhiệm.

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù
Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Không chỉ có phạm nhân mà ngay cả những cán bộ quản giáo cũng vui mừng cho số phận của ông Nguyễn Thanh Chấn

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Không chỉ có phạm nhân mà ngay cả những cán bộ quản giáo cũng vui mừng cho số phận của ông Nguyễn Thanh Chấn

Luật sư nói về bồi thường án tù oan 10 năm
Luật sư nói về bồi thường án tù oan 10 năm

"Hiện tại chưa thể khẳng định mức bồi thường cho ông Chấn là bao nhiêu khi hai bên chưa có quyết định cuối cùng...", LS Truyền nói.

Luật sư nói về bồi thường án tù oan 10 năm

Luật sư nói về bồi thường án tù oan 10 năm

"Hiện tại chưa thể khẳng định mức bồi thường cho ông Chấn là bao nhiêu khi hai bên chưa có quyết định cuối cùng...", LS Truyền nói.

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Nếu ép cung là trái pháp luật
Vụ tù 10 năm được tạm tha: Nếu ép cung là trái pháp luật

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Theo quy định của pháp luật, nếu có tình trạng ép cung là trái pháp luật.

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Nếu ép cung là trái pháp luật

Vụ tù 10 năm được tạm tha: Nếu ép cung là trái pháp luật

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Theo quy định của pháp luật, nếu có tình trạng ép cung là trái pháp luật.