Lào Cai: Còn ít nhất 2 người bị vùi trong bãi đào vàng

Đến chiều tối 7/8, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ lở núi, vùi lấp một nhóm người đào vàng trái phép ở khu vực thôn Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn

>>Lũ ống cuốn trôi nhóm đào vàng, 5 người chết

Theo tổ cứu hộ, hiện còn một số người vẫn bị vùi lấp. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiến hành khẩn trương.

Do mưa lớn kéo dài tại khu vực thôn Sa Phìn cộng với nạn đào đãi vàng trái phép, làm nước tích tụ trong lòng núi, nên vào khoảng hơn 13h ngày 5/8, đã bất ngờ xảy ra lở núi với khối lượng đất đá rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Toàn cảnh bãi vàng Saphìn

Ngoài 3 thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy, đến nay mới xác định được danh tính 2 nạn nhân bị vùi lấp là 2 anh em ruột Giàng A Sở (sinh năm 1991) và Giàng A Vàng (sinh năm 1995), quê quán xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương san gạt đất đá để tìm kiếm nạn nhân còn lại, dự đoán là còn khoảng 2-3 người. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, lại nằm ở vị trí hiểm trở nên việc tổ chức san gạt, đào bới tìm kiếm thi thể các nạn nhân rất khó khăn.

Nơi bị sạt lở

Trước đó, ngày 29/7, tại mỏ vàng Sa Phìn cũng đã có 2 người làm thuê ở bãi vàng Sa Phìn thiệt mạng do tai nạn lao động. Khu vực bãi vàng Sa Phìn do Công ty Khoáng sản Trung ương 3 quản lý khai thác. Mặc dù địa phương cố gắng phối hợp quản lý, bảo vệ mỏ nhưng do vùng mỏ quá rộng cộng với mối lợi lớn, nên khu vực mỏ vàng này và toàn khu vực mỏ vàng Minh Lương (Văn Bàn) luôn có hàng trăm người lén lút vào khai thác trái phép, bất chấp quy định an toàn khai thác mỏ, gây nên hậu quả đáng tiếc.

Nỗ lực tìm kiếm

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện 3 cuộc truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

Chính quyền và ngành chức năng địa phương cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý trong thời gian tới, không để diễn ra tình trạng đào đãi vàng trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của đất nước, gây mất trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, nhất là mỗi khi mùa mưa đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên