Lào Cai: Không có hiện tượng quá tải tại bến tàu xe sau Tết dương lịch

VOV.VN -Không cần phải đặt vé trước nhiều ngày như mọi năm, nhiều hành khách trước giờ xe xuất bến vẫn có thể mua được vé.

Ngày 4/1 là ngày cuối cùng trong chuỗi thời gian nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày, một lượng du khách lớn bắt đầu khởi hành rời địa bàn Lào Cai về điểm xuất phát ban đầu.

Chỉ tính riêng tại thị trấn Sa Pa, trong ba ngày từ 1 đến 3/1 đã có gần 40.000 du khách tới thăm nơi này, dẫn đến “cháy” toàn bộ phòng nghỉ và chỗ đỗ xe. Mặc dù vậy, trong ngày về, tại các bến tàu xe Lào Cai không hề xảy ra hiện tượng quá tải như mọi năm.


Ga Lào Cai vắng người mua vé

Tại Ga Lào Cai, lượng khách khá vắng vẻ, chỉ đông hơn một chút so với mọi ngày. Không còn cảnh hành khách chen nhau xếp hàng mua vé và ngồi la liệt ngoài hành lang như những năm trước. Trong dịp Tết dương lịch, nhà ga cũng tăng cường thêm chuyến tàu V6 chạy tuyến Lào Cai – Long Biên. Hiện tại, vé giường nằm đã bán hết, vé ngồi thì vẫn còn nhiều.

Tại bến xe khách Phố Mới (thành phố Lào Cai) có khá đông hành khách tập trung tại đây. Các xe vận tải khách ra vào bến tấp nập. Tuy nhiên, không xảy ra hiện tượng tranh giành, nhồi nhét khách. Đặc biệt, không cần phải đặt vé trước nhiều ngày như mọi năm, nhiều hành khách trước giờ xe xuất bến vẫn có thể mua được vé.

Theo ông Phạm Ngọc Vang, Trưởng Bến xe khách Lào Cai, từ khi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thông toàn tuyến, lượng phương tiện vận tải khách từ các tỉnh về Lào Cai và ngược lại tăng 70% so với trước kia. Đặc biệt là trong dịp Tết dương lịch 2015, các hãng vận tải đều đăng ký thêm xe tăng cường nên dự kiến đến 21h ngày 4/1 vẫn đảm bảo đủ vé cho tất cả hành khách.


Bến xe khách Phố Mới - TP Lào Cai

Ông Phạm Ngọc Vang cho biết: Một số hãng chạy tuyến Hà Nội đã hết vé. Nhiều hãng chưa đặt hết như Sao Việt, Việt Bus, Hưng Thành, Đại Phát và một số xe giường nằm chạy Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên… Hiện nay, một số hãng cũng đã giảm giá vé, và đặc biệt trong những ngày Tết này tất cả các hãng đều không tăng giá vé. Nếu hãng nào hoặc lái phụ xe nào tăng giá vé không đúng với kê khai thì hành khách đi lại gọi về số điện thoại nóng cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý để có biện pháp điều chỉnh, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên