Lào Cai: Một trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng lao

Tiêm xong vaccine phòng chống lao, nạn nhân có biểu hiện quấy khóc và đã tử vong 16h sau đó.

Nạn nhân là cháu Đặng Thanh L. sinh ngày 2/9/2011 con của chị Bàn Thị T. người dân tộc Dao, sinh năm 1993, trú tại bản Vành 2, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân và bà con dân bản, khoảng 9 giờ ngày 25/10, chị Bàn Thị T. đưa con trai gần 2 tháng tuổi là Đặng Thanh L. đi tiêm chủng phòng chống lao (BCG) do trạm y tế xã Xuân Thượng tổ chức.

Phụ trách ca tiêm chủng gồm y sĩ Xẻng Thị Hà (trạm trưởng y tế xã Xuân Thượng) và 2 nhân viên là điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thu Huệ và nhân viên y tế thôn bản Đặng Văn Cường.

Trước khi tới tiêm chủng, sức khỏe cháu Đặng Thanh L. bình thường, nhưng sau 2 giờ tiêm cháu có dấu hiệu quấy khóc nhiều và sốt nhẹ. Mẹ cháu dỗ cháu và cố gắng cho cháu bú nhiều hơn ngày trước. Tuy nhiên cả buổi chiều và buổi tối cùng ngày cháu vẫn quấy khóc. Đến 21 giờ ngày 25/10, gia đình cho cháu đi ngủ và gần 1 giờ ngày 26/10, chị T. phát hiện cháu L. đã tử vong.

Ngay sau khi cháu bị chết, gia đình chị Bàn Thị T. đã báo cáo các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nguyên nhân tử vong có phải do tiêm chủng phòng chống lao (BCG) hay do nguyên nhân khác.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, trưởng công an huyện Bảo Yên đã xác nhận thông tin cháu Đặng Thanh L. bị tử vong sau khi đi tiêm chủng, đồng thời cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi, gửi mẫu phẩm về Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) giám định để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên