Lật tầu chở apatit, 1 người thiệt mạng

16 toa xe chuyên dụng cùng hai đầu máy đã bị lật khỏi đường ray, tài xế lái tàu bị tử vong và hiện vẫn còn kẹt trong buồng lái  

Một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng bất ngờ xảy ra vào hồi 22h đêm 31/8 trên tuyến đường sắt công nghệ ở mỏ apatit Lào Cai làm lật đoàn tầu chở quặng gồm 16 toa xe chuyên dụng cùng 2 đầu máy số 13 và số 07 ở khu vực ga Pom Hán.

16 toa tầu bị lật khỏi đường ray

Hậu quả  của vụ tai nạn đã làm một tài xế lái tầu  của đầu máy mang  số hiệu 07 đã bị tử vong và đang bị kẹt trong buồng lái chưa thể đưa ra được. Ba tài xế và phó tài xế khác trong đầu máy mang số hiệu 13 và số hiệu 07 đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn chúng tôi được biết thông tin ban đầu nguyên nhân là do đoàn tàu chở quặng apatit từ ga K2 làng Dạ (địa phận xã Cam Đường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã bất ngờ bị mất phanh nên tự trôi với tốc độ rất cao về khu ga Pom Hán cách đó mấy cây số.  

Mặc dù đoàn tàu này đã được nhân viên gác ghi chủ động bẻ ghi vào đường lánh nạn ở khu vực ga Pom Hán. 

Tuy nhiên do tự chạy với tốc độ cao nên đoàn tàu đã đâm bục chắn đường lánh nạn, 2 đầu máy cùng 9 toa xe đã lao ra khỏi đường ray và lật nghiêng , đè lên nhau trên một đoạn đường sắt cuối ga Pom Hán.

Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin vụ tai nạn kể trên xẩy ra, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương và giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam (thuộc tập đoàn hoá chất Việt Nam) là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đường sắt công nghệ và đoàn tầu vận chuyển quặng apatit bị tai nạn trong đêm ngày 31/8 đã chỉ đạo đơn vị xí nghiệp vận tải đường sắt cùng các đơn vị bạn  khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên