Lên cơn ghen, giết bạn giữa chợ

Nghi người bạn cùng làng tán tỉnh bạn gái của mình, Đinh Tiến Thắng (SN 1993, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Thành, Phù Cát, Bình Định) đã ra tay giết chết bạn ngay giữa chợ rồi bỏ trốn.

Khoảng 20h ngày 11/7, có một đoàn lô tô về tổ chức tại chợ Chánh Thiện (xã Cát Thành). Rất nhiều nam nữ đến đây chơi vui.

Phan Hữu Tây (SN 1991) cùng trú tại Chánh Thiện, thấy Nguyễn Thị Tâm (SN 1993, ở cùng địa phương) đứng gần xe hát là chỗ quen biết, Tây tiến đến hỏi chuyện.

Đinh Tiến Thắng đứng gần đó cho rằng Tây dám gạ gẫm bạn gái của mình nên xông đến chửi bới và đánh Tây một bạt tai. Bị đánh bất ngờ với lý do không chính đáng giữa nhiều người nên Tây đánh lại.

Trong lúc hai bên xô xát, bất ngờ Thắng rút dao từ trong người ra đâm 2 nhát vào ngực Tây rồi bỏ chạy, Tây bị thương nặng và tử vong sau đó.

Bị Công an huyện Phù Cát truy lùng gắt gao, biết không thể trốn thoát sáng 12/7, Đinh Tiến Thắng đã đến Công an huyện Phù Cát đầu thú. Hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố Định Tiến Thắng về hành vi giết người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên