Lũ ống bất ngờ đổ xuống TP Lào Cai

20 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước, hàng chục ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi.

Chiều 23/7, Kỹ sư Lưu Minh Hải- Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Lào Cai cho biết, đêm 22 rạng sáng 23/7, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu nên trên địa bàn tỉnh Lào Cai cùng với các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc có mưa rào và dông.

Tại địa bàn TP Lào Cai có mưa rất to và lượng mưa đo được đến 13h ngày 23/7 là 91mm, cao nhất từ đầu mùa mưa 2011 tới nay.

Các huyện khác cũng có mưa to, trong đó huyện Bảo Yên lượng mưa đo được là 81mm, huyện Bát Xát là 49mm, huyện Sa Pa là 39mm.

Một trong 20 ngôi nhà của tổ dân phố số 7 phường Nam Cường bị ngập và trôi hết đồ đạc trong đêm

Mưa to ở thượng nguồn nên hồi 3h ngày 23/7, làm xuất hiện lũ ống ở suối Đôi. Đây là con suối lớn từ vùng cao Sa Pa chảy xuống TP Lào Cai, đi qua địa bàn xã Tả Phời và các phường Nam Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh. Riêng phường Bắc Cường bị thiệt hại nặng nề về hoa màu và tài sản, rất may không có người bị thương vong.

Ông Hoàng Văn Sài- Bí thư Đảng uỷ phường Nam Cường cho biết, toàn phường có 20 ngôi nhà của bà con sinh sống gần suối bị ngập trong đêm, hơn 10ha rau màu, 6ha cây ăn quả, 2ha hoa hồng, 1ha ao nuôi cá bị ngập hoàn toàn hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Khi nghe tin mưa to, nước suối Đôi dâng cao cán bộ phường Nam Cường có mặt kịp thời chỉ đạo sơ tán dân đến nơi an toàn ngay trong đêm 22/7.

Cánh đồng hoa hồng bị nước lũ nhấn chìm

Đây là một trong ba trận lũ lớn xảy ra trên địa bàn TP Lào Cai và địa bàn phường Nam Cường kể từ đầu tháng 5/2011 tới nay.

Trước đó các trận lũ ống bất ngờ xuất hiện vào các đêm: 12/5/2011, 1/7/2011. Trận lũ ống bất ngờ xuất hiện trong đêm 22/7 là trận lũ lớn nhất xảy ra trong hơn 40 năm qua.

Theo một số người dân ở phường Nam Cường, việc san gạt số lượng đất đá từ các gò đồi để làm khu tái định cư cho TP Lào Cai cũng là nguyên nhân làm cho lũ thoát chậm gây thiệt hại nặng cho bà con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên