Lũ ống cuốn trôi 1 giáo viên tiểu học ở Văn Bàn (Lào Cai)

Đến 6h30’ ngày 5/8 vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được chính quyền và nhà trường cùng người thân tiến hành hết sức khẩn trương.

>> Mưa lớn ở Lào Cai vùi lấp 6 nhà dân

Vào khoảng 21h ngày 4/8, con suối Nhù chảy qua địa phận các xã Liêm Phú, Khánh Yên Hạ, Chiềng Ken (huyện Văn Bàn - Lào Cai) bình thường khô cạn, nhưng bất ngờ có lũ ống. Chị Lương Thị Min (sinh 1959), giáo viên trường tiểu học xã Chiềng Ken do bất cẩn khi lội qua suối từ lán về nhà đã bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, tập thể giáo viên trong trường và chồng con lao ra tìm chị, nhưng dòng nước hung dữ đã cuốn nạn nhân đi mất tích.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng dân quân xã Khánh Yên Hạ, Chiềng Ken đã tổ chức ứng cứu nhưng do trời tối, mưa lớn và nước mạnh, đến 6h30’ ngày 5/8 vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được chính quyền và nhà trường cùng người thân tiến hành hết sức khẩn trương. Chính quyền các xã Khánh Yên Hạ, Chiềng Ken và các xã ven suối tăng cường cảnh báo người dân không được chủ quan khi mùa mưa đến, nhất là không ra suối vớt củi, ngủ đêm ở các lều lán ven suối, trong rừng.

* Lào Cai Di dời khẩn cấp gần 1000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Lào Cai có kế hoạch di dời khẩn cấp gần 1.000 hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm, tập trung ở các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát và Sa Pa, với mức kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai lũ quét, sạt lở đất, Lào Cai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống lũ quét, sạt lở đất; xây dựng công trình phòng, chống thiên tai (kè, nắn suối) và cảnh báo sớm (cột tiêu, biển báo nguy hiểm) và nâng cao năng lực tổ chức ứng cứu, khắc phục thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ”. Trong đó, việc tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đang được tiến hành khẩn trương.

Từ đầu năm đến nay, Lào Cai mới di dời được 212 hộ. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước khi mùa mưa lũ đến, tỉnh đang tập trung di dời gần 800 hộ còn lại, với mức hỗ trợ mỗi hộ nằm trong vùng nguy cơ phải di dời là 10 triệu đồng; hộ đã bị thiệt hại di dời đến nơi ở mới được hỗ trợ 20 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên