Lũ quét, 3 người thiệt mạng

(VOV) - Một phụ nữ dân tộc Hoa đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi đang giặt quần áo trên suối.

Tin từ UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông cho biết, chiều tối 21/9, trên địa bàn 3 xã Đắk Ngo, Đắk Búc So và Quảng Tân xảy ra lũ quét khiến nước dâng đột ngột làm 3 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi.

Chiều tối 21/9, em Nhĩ Văn Thái, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú ở xã Đắk Ngo trên đường đi làm rẫy về, khi qua suối Đắk Ngo thì gặp lũ quét đột ngột, cuốn trôi cả người và chiếc cầu bắc qua suối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Tuy Đức và xã Đắk Ngo đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ bộ đội và công an xuống hiện trường tìm kiếm người bị nạn, thế nhưng đến sáng nay (22/9) vẫn chưa tìm thấy thi thể em Thái.
Cũng trong ngày hôm qua, ở xã Đắk Buc So, một phụ nữ dân tộc Hoa đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi đang giặt quần áo trên suối.
Nước lũ cũng đã cuốn trôi một người M’Nông là Điểu Tâm, 36 tuổi ở xã Quảng Tân khi anh vượt qua suối Đắk Quyên đi làm rẫy.
Đến khoảng 21h tối qua, chính quyền địa phương đã vớt được xác anh Điểu Tâm và người phụ nữ dân tộc Hoa.
Sáng nay (22/9), UBND huyện Tuy Đức đã trích ngân sách hỗ trợ các gia đình nạn nhân xấu số, mỗi người 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên