Miền Bắc đón Giao thừa trong rét đậm, rét hại

(VOV) -Dự báo đêm Giao thừa, nhiệt độ giảm sâu, còn khoảng 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hôm nay (7/2), nhiệt độ ở Bắc Bộ cao nhất vẫn đạt mức 30 độ C, thấp nhất là 22 độ C.

Dự báo khoảng ngày và đêm mai (8/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8/2 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 8/2 trời trở rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Dự báo, sang ngày 9/2 (29 tháng Chạp- tức 30 Tết), Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nhiệt độ ban ngày cao nhất cũng chỉ còn khoảng 17 độ C và thấp nhất là 14 độ C.

Thời tiết đêm Giao thừa tại Hà Nội dự báo sẽ rất lạnh

Thời tiết các vùng ngày và đêm 7/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi 32 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên