Miền Trung: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng

VOV.VN - Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Tỉnh) tiếp nhận gần 200 bệnh nhân đến khám, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Trung, khiến một số dịch bệnh như sởi, tay - chân - miệng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng, diễn biến phức tạp. Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế các địa phương trong tình trạng quá tải do bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao.

Từ đầu tháng 5 đến nay, bình quân mỗi ngày, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận gần 200 bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó bệnh nhân tay chân miệng chiếm khoảng 1/4. Ngoài các bệnh sởi, tay chân miệng, thủy đậu đã xuất hiện từ nhiều tháng trước, những ngày này các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa diễn biến phức tạp.

Tại hành lang Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh đông kín người nhà và bệnh nhân. (ảnh: KT)


Bà Trần Thị Thi, huyện Bình Sơn có cháu ngoại vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C, nôn mửa kèm tiêu chảy đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, cháu vừa xuất viện về nhà được vài ngày lại vào bệnh viện:

Bệnh nhi nhập viện tăng trong khi khoa Nhi chỉ có hơn 100 giường bệnh nên 2,3 bệnh nhân phải nằm chung giường.

Bác sỹ Trần Trung Hải, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân quá tải và hiện cả khoa hiện có 4 bác sỹ, nên công tác thăm khám, điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Bác sĩ Trung Hải nói: “Trước đây, bệnh nhân điều trị ổn định chúng tôi mới cho ra viện. Bây giờ, do quá tải bệnh viện và thiếu bác sỹ nên nên những bệnh nhân tương đối ổn định, chúng tôi cho xuất viện, điều trị tại nhà”.

Thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam số lượng bệnh nhân mắc các bệnh mùa hè nhập viện điều trị cũng tăng cao. Hiện cả tỉnh đã ghi nhận 67 trường hợp nghi sởi, gần 160 trường hợp mắc tay chân miệng, tập trung ở các huyện Thăng Bình, Tiên Phước. Bác sỹ Võ Hưng Lựu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cho biết: từ tháng 4 đến nay, bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng, với gần 40 ca mắc. Trung tâm đã chỉ đạo trạm y tế các xã tăng cường giám sát, phát hiện điều trị kịp thời để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, đến nay đã phát hiện gần 1.200 ca mắc thủy đậu, 440 ca sốt phát ban nghi sởi, hơn 130 trường hợp sốt xuất huyết… Ngoài ra, một số bệnh như cúm mùa, viêm hô hấp và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng có chiều hướng gia tăng.

Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay công tác điều trị chúng tôi đã có công văn chỉ đạo các cơ sở phân tuyến, phân luồng điều trị để giảm sự lây lan”.

Chính quyền và ngành chức năng các tỉnh, thành phố miền Trung đang tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để điều trị kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên