Một học viên tử vong tại trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Đến giờ tập thể dục nhưng Huy không dậy, kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó

Chiều 15/7, ông Dương Văn Huệ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, cho biết, học viên Nguyễn Văn Huy (SN 1975, trú tại thôn 5, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), là đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thanh Hóa (đóng tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, trực thuộc Sở LĐTB&XH) đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Khoảng 4h15’ ngày 15/7, đến giờ tập thể dục nhưng không thấy Huy dậy, khi kiểm tra, cán bộ của Trung tâm phát hiện Huy đang trong tình trạng nguy kịch, mạch yếu, không đo được. Nạn nhân được đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo các cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể anh Huy về cho gia đình mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Cướp xe ô tô đâm chết 1 người, 4 người bị thương
Chùm ảnh: Cướp xe ô tô đâm chết 1 người, 4 người bị thương

Người bị kéo dưới gầm xe khoảng 4 cây số da tướt toàn thân, người thì bị đâm chết ngay tại chỗ, 3 người khác bị đa chấn thương, nhiều xe máy bị đâm va đổ ngổn ngang…

Chùm ảnh: Cướp xe ô tô đâm chết 1 người, 4 người bị thương

Chùm ảnh: Cướp xe ô tô đâm chết 1 người, 4 người bị thương

Người bị kéo dưới gầm xe khoảng 4 cây số da tướt toàn thân, người thì bị đâm chết ngay tại chỗ, 3 người khác bị đa chấn thương, nhiều xe máy bị đâm va đổ ngổn ngang…

Tắm ở “hồ tử thần”, một thiếu niên mất tích
Tắm ở “hồ tử thần”, một thiếu niên mất tích

3 thiếu niên rủ nhau ra hồ đá trong làng đại học để tắm và câu cá thì 1 em không may bị đuối sức nên bị nước nhấn chìm, mất tích dưới lòng hồ.

Tắm ở “hồ tử thần”, một thiếu niên mất tích

Tắm ở “hồ tử thần”, một thiếu niên mất tích

3 thiếu niên rủ nhau ra hồ đá trong làng đại học để tắm và câu cá thì 1 em không may bị đuối sức nên bị nước nhấn chìm, mất tích dưới lòng hồ.

Từ tháng 7/2014, EVN sẽ nhắn tin thông báo tiền điện cho khách hàng
Từ tháng 7/2014, EVN sẽ nhắn tin thông báo tiền điện cho khách hàng

VOV.VN - Đình chỉ 2 công nhân ghi chỉ số công tơ không chính xác của 211 khách hàng. 

Từ tháng 7/2014, EVN sẽ nhắn tin thông báo tiền điện cho khách hàng

Từ tháng 7/2014, EVN sẽ nhắn tin thông báo tiền điện cho khách hàng

VOV.VN - Đình chỉ 2 công nhân ghi chỉ số công tơ không chính xác của 211 khách hàng. 

Gây tai nạn, taxi bỏ mặc nạn nhân kêu cứu giữa đường
Gây tai nạn, taxi bỏ mặc nạn nhân kêu cứu giữa đường

Một vụ va chạm giữa giao lộ khiến người điều khiển xe máy nằm bất động trên mặt đường. Taxi gây tai nạn đã bỏ trốn, mặc nạn nạn nhân kêu cứu.

Gây tai nạn, taxi bỏ mặc nạn nhân kêu cứu giữa đường

Gây tai nạn, taxi bỏ mặc nạn nhân kêu cứu giữa đường

Một vụ va chạm giữa giao lộ khiến người điều khiển xe máy nằm bất động trên mặt đường. Taxi gây tai nạn đã bỏ trốn, mặc nạn nạn nhân kêu cứu.

Phóng xe kinh hoàng, nam thanh niên đâm thẳng đầu xe tải
Phóng xe kinh hoàng, nam thanh niên đâm thẳng đầu xe tải

Phóng xe với tốc độ kinh hoàng, nam thanh niên điều khiển xe máy lao sang phần đường ngược lại và tông trực diện vào xe tải.

Phóng xe kinh hoàng, nam thanh niên đâm thẳng đầu xe tải

Phóng xe kinh hoàng, nam thanh niên đâm thẳng đầu xe tải

Phóng xe với tốc độ kinh hoàng, nam thanh niên điều khiển xe máy lao sang phần đường ngược lại và tông trực diện vào xe tải.

Tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận tàu cá Quảng Bình gặp nạn
Tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận tàu cá Quảng Bình gặp nạn

VOV.VN -Chiều 15/7, tàu QB 92429 TS của ngư dân Hồ Đăng Di đang trên đường vào bờ tránh bão thì bị gãy trục láp, thả trôi tự do, trong điều kiện thời tiết xấu, gió cấp 5 cấp 6.

Tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận tàu cá Quảng Bình gặp nạn

Tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận tàu cá Quảng Bình gặp nạn

VOV.VN -Chiều 15/7, tàu QB 92429 TS của ngư dân Hồ Đăng Di đang trên đường vào bờ tránh bão thì bị gãy trục láp, thả trôi tự do, trong điều kiện thời tiết xấu, gió cấp 5 cấp 6.

Cứu sống bệnh nhi 18 tháng tuổi bị não úng thủy
Cứu sống bệnh nhi 18 tháng tuổi bị não úng thủy

Đây là một trường hợp phức tạp vì được thực hiện trên bệnh nhi sơ sinh rất nhỏ tuổi, cân nặng thấp với khối u quá lớn.

Cứu sống bệnh nhi 18 tháng tuổi bị não úng thủy

Cứu sống bệnh nhi 18 tháng tuổi bị não úng thủy

Đây là một trường hợp phức tạp vì được thực hiện trên bệnh nhi sơ sinh rất nhỏ tuổi, cân nặng thấp với khối u quá lớn.