Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Người dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận biết đến người thầy thuốc già - Nguyễn Văn Thiệu (77 tuổi), ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, không chỉ với lòng kính trọng một lương y giỏi, mà còn xúc động trước tấm lòng của ông đối với các bệnh nhân nghèo nhiễm chất độc da cam.  

Hai năm làm công việc từ thiện này, ông Nguyễn Văn Thiệu đã khám cho hàng ngàn lượt bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam/điôxin. Để có thể dễ dàng theo dõi và kiểm tra thường xuyên theo bệnh trạng của từng người, ông phải lập một quyển sổ riêng các bệnh nhân theo xã, thôn. Khi các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ngặt nghèo do chất độc da cam tàn phá cơ thể đều được lương y Nguyễn Văn Thiệu tặng cho 5 thang thuốc.

Nhiều bệnh nhân bị di chứng nặng, không đến khám chữa được, mặc dù ở tuổi đã cao, song lương y Nguyễn Văn Thiệu vẫn không quản ngại đường sá để đến tận nhà thăm nom chữa trị. Một điều nữa, rất đáng trân trọng và ghi nhận tại gia đình lương y Nguyễn Văn Thiệu, đó là các con ông cũng đang nối tiếp việc làm đầy nghĩa cử của cha cho công việc nhân đạo trong và ngoài nước. Anh con trai cả là Nguyễn Tiến Đức, nhiều năm nay tham gia vào trong hội từ thiện chuyên giúp đỡ người nước ngoài cư trú tại nước Đức. Anh con trai thứ hai là Nguyễn Thanh Hải, hiện là giám đốc một doanh nghiệp ở Chí Linh (tỉnh Hải Dương), đang đỡ đầu nuôi dạy nghề cho hơn 20 người khuyết tật, xây nhà tình nghĩa ở Hải Dương. Thời gian qua Công ty của anh còn đứng ra tổ chức đám cưới cho nhiều người khuyết tật...

Những việc làm của lương y Nguyễn Văn Thiệu được ghi nhận với Bằng khen doanh nhân tiêu biểu 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia (18/01/2009) và nhiều bằng, giấy khen của các tổ chức trong và ngoài nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên