Một trẻ sơ sinh bị xuất huyết não do cắt lể

Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 vừa truyền máu, truyền chất đông máu cho bé H. sau khi bé được người nhà cho đi cắt lể.

Chiều 25/8, bé P.V.H., 25 ngày tuổi, ở Tân Biên, Tây Ninh được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM trong tình trạng lơ mơ, thiếu máu, có nhiều vết cắt lể sau lưng, chảy nhiều máu ở lưng không cầm được.

Các bác sĩ đã truyền máu, truyền chất đông máu cho bé. Kết quả CT scan cho thấy bé bị xuất huyết não.

Ông P.V.X., ba bé H., kể trước đó do bé thường khóc nhiều vào ban đêm nên bà nội đưa bé đi cắt lể. Sau khi bé được cắt lể, người nhà phát hiện bé bị chảy máu nhiều ở sau lưng nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh điều trị, rồi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết cắt lể dễ làm nhiễm trùng tại chỗ, gây chảy máu nhiều. Trẻ dưới 2 tháng tuổi còn có thể bị xuất huyết não do ở tuổi này dễ bị thiếu vitamin K./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị thành công trẻ bị xuất huyết não
Điều trị thành công trẻ bị xuất huyết não

Qua hơn một tháng điều trị, hiện bệnh nhân ổn định và đang chờ ngày xuất viện.

Điều trị thành công trẻ bị xuất huyết não

Điều trị thành công trẻ bị xuất huyết não

Qua hơn một tháng điều trị, hiện bệnh nhân ổn định và đang chờ ngày xuất viện.