Một trẻ tử vong do sốt xuất huyết tại Tiền Giang

Nguyên nhân do gia đình phát hiện bệnh và đưa trẻ đến bệnh viện chữa trị chậm.  

Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa có 1 ca bệnh sốt xuất huyết là trẻ em bị tử vong. Đây là ca tử vong đầu tiên của tỉnh trong năm nay.

Tính đến giữa tháng 8/2012, tỉnh Tiền Giang phát hiện trên 2.100 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng trên 80% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các huyện Cai Lậy, Châu Thành và thành phố Mỹ Tho có số ca bệnh nhiều nhất.

Để phòng, chống bệnh này đang có nguy cơ bùng phát, ngành y tế tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân các biện pháp đối phó dịch bệnh, trong đó việc phát hiện, nhận dạng bệnh để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị kịp thời luôn được chú trọng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Gắn, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết: “Để chống bệnh sốt xuất huyết, người dân nên cho các cháu ngủ có màn tránh muỗi, vì không có muỗi cắn thì không có bệnh sốt xuất huyết.  Những trường hợp không được phát hiện sớm thì các em bị sốc nhiều, nên khi nhập viện muộn dễ ảnh hưởng đến tính mạng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên