Mưa lũ Miền Trung làm 24 người chết

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng nề về giao thông, thủy lợi, nông nghiệp. Nhiều địa phương hiện vẫn đang bị cô lập do lũ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh miền Trung, đợt mưa lũ những ngày qua đã làm 24 người chết và mất tích, trong đó, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ.

Trong số 24 người bị chết và mất tích, tỉnh Quảng Nam đã có 18 người. Tỉnh Quảng Nam cũng là địa phương có nhiều công trình dân sinh bị hư hỏng, hàng chục tuyến đường giao thông sạt lở nghiêm trọng. Đến thời điểm này, các đường liên thôn, liên xã ở các huyện vùng cao Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang vẫn còn bị cô lập.

Mưa lũ gây gập lụt nhiều tuyến giao thông.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến sáng 9/11, nước lũ đã rút nhưng các huyện vùng ven sông Hương, sông Bồ vẫn còn bị ngập. Sau khi nước rút, các địa phương tranh thủ dọn vệ sinh môi trường, ổn định đời sống người dân. Ở những điểm xung yếu còn ngập lụt và chia cắt, các địa phương cử lực lượng trực thường xuyên, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn.

Ông Ngô Anh Dũng Phó trưởng Công an xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Lực lượng Công an xã đã ứng trực 24/24 không cho người qua lại ở những chỗ nguy hiểm, đảm bảo an toán tính mạng cho bà con”.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 8 và sáng 9/11, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa và gió mạnh trên vùng biển. Hiện, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên