Mưa lũ ở Lai Châu gây ách tắc nhiều tuyến đường

VOV.VN - Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây sạt lở thêm hàng chục điểm trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Ngoài việc tiếp tục sạt lở, lún sụt gây ách tắc các tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã và liên bản, mưa lớn còn gây thiệt hại các công trình thủy lợi, nhà cửa, lúa và hoa màu của nhân dân.

Đến chiều 25/6,  trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục giao động từ 70 – 140mm, khiến mực nước sông, suối và các hồ chứa trên địa bàn tiếp tục dâng cao. Ngoài việc làm 1 người mất tích và 1 người bị thương nặng, mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây sạt lở thêm hàng chục điểm trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ đã làm ngập úng hàng chục héc ta lúa, hoa màu, ao hồ của bà con nông dân

Cụ thể, tại km 7+630, km 75+800 trên quốc lộ 4D, mưa lớn đã làm lún sụt, sạt lở đất đá và vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng hơn. Tại km175+ 300 quốc lộ 279 nối Lai Châu với Sơn La sạt lở hàng trăm mét khối đất đá, làm ảnh hưởng đến giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Chung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường 3 tỉnh Lai Châu cho biết: “Trong số hơn 400 km đường trung ương và địa phương do công ty quản lý, những ngày qua mưa lớn đã gây ra hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Hiện công ty xử lý được khoảng 2.000 m3 đất đá; đồng thời tập trung tối đa phương tiện máy móc, nhân công và vật tư tại chỗ để sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Chung nói: “Trên tuyến khi có các vị trí sụt sạt xảy ra, với những điểm sụt sạt lớn thì công ty huy động máy móc vào khắc phục, xử lý để thông đường nhanh nhất, còn những vị trí sụt sạt nhỏ có thể sử dụng thủ công, phía công ty sẽ dùng lực lượng công nhân của công ty để thông đường. Đối với những điểm sạt lở phức tạp, công ty đã cử người thường xuyên túc trực ở ví trí đấy để đảm bảo được an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại, đồng thời sau khi mưa lũ hết thì sẽ tiến hành xử lý triệt để”.

Mưa to kéo dài, khiến nước suối dâng cao đã làm sạt lở đất, đá, lún sụt móng nhà của 5 hộ dân; vùi lấp 4 công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, gây ngập úng gần chục nhà dân, dập nát trên 30 héc ta lúa, mạ, rau mầu và hơn 5 héc ta ao nuôi cá bị tràn và vỡ bờ của bà con nông dân tại thành phố Lai Châu, huyện Tân Uyên và huyện Tam Đường.

Các điểm sạt lở, lún sụt vẫn tiếp tục xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã trên địa bàn toàn tỉnh

Ông Trương Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã San Thàng, TP Lai Châu cho biết: Cánh đồng Đông Pao của xã mưa lũ đã làm ngập úng hơn 20 ha lúa vụ mùa đang trong thời gian đẻ nhánh; ngập úng cục bộ nhiều điểm tại các tuyến đường giao thông nông thôn và vỡ bờ, tràn hơn 3 ha ao cá của người dân. Hiện nay, xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục, sớm ổn định sản xuất.

Ông Trương Thanh Nam nói: “Ngay sau khi xảy ra thiệt hại ngập úng cục bộ, UBND xã đã kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ khắc phục. Đối với các đoạn giao thông bị ngập úng cục bộ, sói lở thì sau khi nước rút, sẽ chỉ đạo bà con và các lực lượng tại chỗ gia cố, đắp lại các điểm bị sói lở để đảm bảo an toàn giao thông.Với những diện tích lúa bị ngập úng thì sẽ chỉ đạo thì sẽ chỉ đạo bà con khơi thông dòng chảy, để đảm bảo cho nước rút sớm nhất, ngay sau khi nước rút thì vận động bà con tiếp tục chăm sóc để đảm bảo năng xuất”.

Hiện nay trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to nên mực nước sông, suối và các hồ chứa vẫn tiếp tục dâng cao

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương nghiêm túc trực ban, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “ 4 tại chỗ”, để kịp thời ứng phó, khắc phục thiệt hại. Riêng các điểm sụt, sạt trên quốc lộ 4D - tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lai Châu với các tỉnh lân cận, hiện nay Sở GT-VT tỉnh Lai Châu đã có phương án khắc phục tạm thời, mở nền làm đường tránh để có thể thông đường nhanh nhất./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ
Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày qua, tại tỉnh Sơn La đã có 7 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày qua, tại tỉnh Sơn La đã có 7 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích
Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng
Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La
Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…