Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích

VOV.VN -Hiện nay, tại Hà Tĩnh có 12.000 ngôi nhà, nhiều trạm y tế, trường học bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa trong 2 ngày qua tại huyện Hương Khê đã lên tới 509mm, huyện Vũ Quang gần 450mm, các địa phương khác cũng có lượng mưa từ 260 đến trên 400mm, gây ngập lụt tại 35 xã của các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và hàng chục xã ở các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên. Quốc lộ 8A và đường Hồ Chí Minh bị ngập và sạt lở nhiều đoạn.

Ngập lụt lên nhanh tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh (Ảnh: Đăng Quang)

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 4 người chết và mất tích do lũ quét xảy ra tại huyện Hương Sơn. Hàng chục ngôi nhà, hàng trăm con trâu, bò bị lũ cuốn trôi. Trên 12.000 ngôi nhà, nhiều trạm y tế, trường học bị nhấn chìm trong lũ. Nhiều thôn xóm hiện vẫn đang bị cô lập. Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu và sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 500 cán bộ, chiến sỹ, 9 xuồng cao tốc về các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang để cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương đã sơ tán gần 1.500 hộ dân.

Đặc biệt, tối 16/10 tại huyện Hương Sơn, ông Phan Trọng Chương 81 tuổi bị ốm nặng cần đi cấp cứu khẩn trương nhưng trong vùng bị cô lập nặng; 2 anh Thái Văn Bằng và Thái Văn Trung ở xã Sơn Bằng bị lật thuyền do lũ, phải bám vào cây tre nhiều giờ đồng hồ trước nguy cơ bị lũ cuốn trôi. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã kịp thời huy động lực lượng và ca nô tiếp cận, đưa được 3 người nói trên đến nơi an toàn.

Cho đến sáng nay, đường 15A – tuyến giao thông huyết mạch để ứng cứu cho các huyện miền núi của Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện không thể lưu thông, phải đến 11h lực lượng chức năng mới khắc phục được.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình hồ đập bám sát diễn biến mưa lũ để đảm bảo các phương án an toàn hồ đập, vận hành xả lũ đúng quy trình. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến giao thông bị ngập lụt, các điểm nguy cơ mất an toàn để đảm bảo tính mạng cho người dân.

Đến thời điểm này dù không còn mưa, lũ ở vùng thượng đã rút, nhưng nhiều địa phương vùng hạ du vẫn đang bị ngập nặng và bị cô lập. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân đang được Hà Tĩnh triển khai hết sức khẩn trương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ
Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11,  tại Hà Tĩnh và Nghệ An có mưa to trên diện rộng.

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11,  tại Hà Tĩnh và Nghệ An có mưa to trên diện rộng.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m
Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

VOV.VN - Bão số 11 cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km. Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

VOV.VN - Bão số 11 cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km. Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập
Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

VOV.VN-Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, đến 15h chiều 16/10, đã có hàng chục xã đang bị cô lập bởi lũ lên quá nhanh.

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

VOV.VN-Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, đến 15h chiều 16/10, đã có hàng chục xã đang bị cô lập bởi lũ lên quá nhanh.

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh
Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Gió mạnh kèm theo mưa to đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Riêng trên địa bàn huyện Hương Khê lượng mưa lên tới 400 mm.

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Gió mạnh kèm theo mưa to đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Riêng trên địa bàn huyện Hương Khê lượng mưa lên tới 400 mm.

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ
Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

VOV.VN -Ngập lụt xảy ra tại 35 xã thuộc các huyện của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

VOV.VN -Ngập lụt xảy ra tại 35 xã thuộc các huyện của Hà Tĩnh