Mưa trên diện rộng ở miền Trung giải cơn khát lúa đông xuân

(VOV) -Gần 10.000 ha canh tác vụ đông xuân ở Quảng Nam được tưới kịp thời; các vùng lúa sử dụng nước tự nhiên đã giải được cơn khát.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp và không khí lạnh, tại các tỉnh miền Trung có nơi mưa to và dông. Thời tiết xấu trên biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, gây ngập úng 1 số diện tích lúa đông xuân ở các tỉnh miền Trung.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng, nhiều tàu cá của ngư dân bị sóng lớn đánh chìm. Các tàu bị hỏng máy trên biển đã liên lạc kịp thời và được ngư dân địa phương khu vực và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tổ chức lai dắt, cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Đợt mưa trên diện rộng 2 ngày nay cũng đáp ứng nước cho diện tích lúa đông xuân đang khô hạn ở các tỉnh khu vực miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hay, gần 10.000 ha canh tác vụ đông xuân được tưới kịp thời; các vùng lúa sử dụng nước tự nhiên đã giải được cơn khát.

Ông Nguyễn Văn Ngữ nóiDiện tích vụ đông xuân rất lớn, chủ yếu sử dụng nguồn nước hồ Phú Ninh. Năm nay, lượng mưa có ít, nên đợt mưa này góp phần giải quyết tưới tiêu cho cây lúa, cây hoa màu, công nghiệp ngắn ngày. Đây là đợt mưa rất tốt phục vụ cho vụ động xuân”.

Tuy nhiên, mưa lớn tại tỉnh Phú Yên đã khiến mực nước trên sông Bàn Thạch lên nhanh, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã gây ngập úng trên 500 ha lúa vụ đông- xuân ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. Gần 70 % diện tích bị ngập nước đang trong giai đoạn làm đòng nguy cơ mất trắng.

Mưa lớn cũng chia cắt và cô lập hơn 300 hộ dân với 2.400 khẩu thuộc 2 thôn Hiệp Đồng và Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông. Gần 40 năm sống tại đây, lần thứ 2 bà Nguyễn Thị Lệ ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông chứng kiến cảnh ngập lụt, chia cắt vào mùa xuân.

Bà Nguyễn Thị Lệ nói: Lúc 3h sáng, tôi dậy thấy nước trắng hết, không còn có một cây lúa nào. Xóm tôi như một hòn đảo vậy, thấy khủng khiếp. Mọi nhà chuẩn bị khi nước lên, tiếp tục chăm sóc gia súc nhà mình, còn ngoài đồng thì đành chịu”.

Trước tình hình trên, UBND xã Hòa Xuân Đông tổ chức tiêu úng bằng các hệ thống đập và kênh mương tự có; đồng thời có những kiến nghị cấp trên hỗ trợ. Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: “Địa phương lâu đã có đề xuất xây dựng lại hệ thống kênh tiêu ... Dòng chảy này bờ rất thấp, không có điều kiện xây taluy. Khi nước tràn về thì toàn bộ cánh đồng bị ngập trắng. Đề nghị cấp trên có kế hoạch hỗ trợ để giúp cho địa phương xây dựng kè từ chỗ cầu Sông Quán, xã Hòa Xuân Nam đi ra cuối nguồn...”./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL: Sâu bệnh gây hại 130.700 ha lúa đông xuân
ĐBSCL: Sâu bệnh gây hại 130.700 ha lúa đông xuân

Hiện rầy nâu đang gây hại 70.700 ha lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, tăng 36.000 ha so thời điểm trước Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009.  

ĐBSCL: Sâu bệnh gây hại 130.700 ha lúa đông xuân

ĐBSCL: Sâu bệnh gây hại 130.700 ha lúa đông xuân

Hiện rầy nâu đang gây hại 70.700 ha lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, tăng 36.000 ha so thời điểm trước Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009.  

Sản lượng lúa đông xuân có khả năng đạt 6,5 triệu tấn
Sản lượng lúa đông xuân có khả năng đạt 6,5 triệu tấn

Đề xuất cho phép các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, thay vì 3,5 triệu tấn như dự kiến

Sản lượng lúa đông xuân có khả năng đạt 6,5 triệu tấn

Sản lượng lúa đông xuân có khả năng đạt 6,5 triệu tấn

Đề xuất cho phép các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, thay vì 3,5 triệu tấn như dự kiến

Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân sớm
Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân sớm

Bình quân hơn đạt 7 tấn/ha, có nơi đạt hơn 8,5-9 tấn/ha.  

Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân sớm

Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân sớm

Bình quân hơn đạt 7 tấn/ha, có nơi đạt hơn 8,5-9 tấn/ha.