Muốn chia tay vì ngày lễ người yêu đều chỉ "hứa" nhưng không tặng quà

VOV.VN - Mỗi khi đến ngày lễ, bạn trai tôi đều "gãi đầu gãi tai" nói "anh quên mất", "anh bận quá nên chưa kịp chuẩn bị", "anh sẽ tặng bù sau"... nhưng đó mãi chỉ là những lời nói xuông. Tôi không biết anh vô tâm hay keo kiệt, nhưng tính cách đó của anh khiến tôi dần cảm thấy chán nản.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng càng ngày tôi càng thấy bạn trai không ổn lắm. Tôi cũng không phải người thực dụng, nhưng có lẽ câu nói "tiền của đàn ông ở đâu, trái tim của họ ở đó" cũng không sai.

Trong chuyện tình cảm, tôi khá thoải mái chuyện tiền bạc, bởi tự tôi cũng kiếm được tiền để sống thoải mái. Những ngày đầu mới quen, khi hẹn hò tôi vẫn thường chủ động đề nghị trả tiền, nhưng không ngờ vừa nói bạn trai liền đồng ý. Anh thoải mái vô tư để bạn gái trả tiền, tôi cũng cảm thấy thoải mái vì mọi thứ sòng phẳng.

Thế nhưng có vài lần tôi dẫn anh đi ra mắt với bạn bè, dù tôi đã báo anh trước vài ngày, nhưng khi đi uống nước cùng bạn thân của tôi (cũng chỉ có 1-2 người), không hiểu sao anh đều nói bị hết tiền mặt, quên mất chưa kịp rút tiền, còn tài khoản thì anh không quen thanh toán online. Thấy bạn trai loay hoay tôi lại đứng dậy trả tiền giúp.

Những lần đó tôi nghĩ chắc có lẽ anh quên, tôi không nghĩ nhiều dù cũng có chút buồn vì tôi nghĩ rằng nếu anh thực sự coi trọng 1 cuộc hẹn nào đó, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đó.

Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm cũng đã trải qua kha khá những ngày lễ cùng nhau, thế nhưng những lần đó, hầu hết anh chỉ tặng quà một cách qua loa, thậm chí nhiều lần anh còn nói mình quên, hoặc bận nên chưa kịp chuẩn bị quà cho bạn gái. Mỗi lần thế anh lại hứa sẽ tặng quà bù, nhưng sau đó tôi đều không thấy bất cứ món quà nào. Thậm chí ngày 20/10 năm ngoái, anh người yêu còn không chúc mừng tôi 1 câu, thấy vậy tôi liền mời anh đi ăn rồi đứng dậy trả tiền, anh hỏi sao hôm nay lại mời, thì tôi nói "hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam, em mời". Nghe tôi nói vậy nhưng có vẻ anh cũng không suy nghĩ gì. Quà cáp không mang giá trị về vật chất, mà quan trọng hơn là tấm lòng của người tặng, nếu 1 hay 2 lần thì có thể do anh quên nhưng lần nào cũng vậy thì tôi nghĩ mình yêu nhầm người.

Không biết mùng 8/3 năm nay anh có định chúc mừng người yêu không, nhưng tôi đang nghĩ có nên chia tay anh sớm trước ngày này hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện cha ngoại tình có con riêng, nam thanh niên làm điều không tưởng
Phát hiện cha ngoại tình có con riêng, nam thanh niên làm điều không tưởng

VOV.VN - Sau khi phát hiện cha quan hệ ngoài luồng, Thành quyết định xét nghiệm ADN với 2 con riêng của cha để biết chính xác có phải em ruột mình hay không.

Phát hiện cha ngoại tình có con riêng, nam thanh niên làm điều không tưởng

Phát hiện cha ngoại tình có con riêng, nam thanh niên làm điều không tưởng

VOV.VN - Sau khi phát hiện cha quan hệ ngoài luồng, Thành quyết định xét nghiệm ADN với 2 con riêng của cha để biết chính xác có phải em ruột mình hay không.

Chọn bạn gái kém 12 tuổi hay hơn 2 tuổi?
Chọn bạn gái kém 12 tuổi hay hơn 2 tuổi?

VOV.VN - Người đàn ông góa vợ băn khoăn không biết lựa chọn ai giữa 2 người bạn gái. Một người hơn 2 tuổi, một người kém 12 tuổi. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Chọn bạn gái kém 12 tuổi hay hơn 2 tuổi?

Chọn bạn gái kém 12 tuổi hay hơn 2 tuổi?

VOV.VN - Người đàn ông góa vợ băn khoăn không biết lựa chọn ai giữa 2 người bạn gái. Một người hơn 2 tuổi, một người kém 12 tuổi. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông bị rối loạn cương dương
Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông bị rối loạn cương dương

VOV.VN - Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông 32 tuổi bị rối loạn cương dương. Người đàn ông đau khổ và lo lắng không giữ được hạnh phúc gia đình. Bác sĩ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông bị rối loạn cương dương

Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông bị rối loạn cương dương

VOV.VN - Biến chứng tiểu đường khiến người đàn ông 32 tuổi bị rối loạn cương dương. Người đàn ông đau khổ và lo lắng không giữ được hạnh phúc gia đình. Bác sĩ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng và muốn đón về
Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng và muốn đón về

VOV.VN - Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng hơn 10 tuổi, người vợ sốc nặng đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng và muốn đón về

Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng và muốn đón về

VOV.VN - Vừa sinh con được 2 tháng, chồng "khai" đã có con riêng hơn 10 tuổi, người vợ sốc nặng đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ bị cả dòng họ phản đối
Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ bị cả dòng họ phản đối

VOV.VN - Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ vẫn bị cả dòng họ phản đối và cấm đoán. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật này.

Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ bị cả dòng họ phản đối

Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ bị cả dòng họ phản đối

VOV.VN - Có họ hàng nhưng cách nhau 6 đời, đôi bạn trẻ vẫn bị cả dòng họ phản đối và cấm đoán. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật này.