MV “Ăn gì đây 2” quảng bá món ăn của Việt Nam

VOV.VN - Phiên bản 2 của MV “Ăn gì đây” vừa được ra mắt vào ngày 29/1 với sự tái hợp của Mr.T và Hòa Minzy đã ngay lập tức được giới trẻ yêu thích.

MV được quay sinh động, tươi trẻ, vui nhộn nhưng vẫn thể hiện được tinh thần quảng bá những món ăn truyền thống của 3 miền Bắc – Trung – Nam.

MV "Ăn gì đây" vừa ra mắt đã thu hút lượng người xem đông đảo.

Nối tiếp thành công này, chàng rapper Mr.T một lần nữa bắt tay với Hoà Minzy và nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng cho ra đời phiên bản 2 của “Ăn Gì Đây”. Ở phiên bản “Ăn Gì Đây” lần này Mr.T & Hoà Minzy tiếp tục đưa đến khán giả nhiều món ăn mới, phong phú của ẩm thực ba miền Bắc-Trung-Nam. Xem MV, khán giả dễ dàng nhận ra những món ăn quen thuộc như bánh xèo, phở, bún ngan, chè sương sa, lẩu hoa, nem lụi.. Phần âm nhạc cũng được nhạc sĩ Khắc Hưng điều chỉnh lại tương đối nhiều trong bản phối, trên nền beat cũ phần lời của ca khúc được Mr.T viết lại một cách khá vui nhộn nhưng vẫn giữ được “chất” của “Ăn Gì Đây”.

MV cũng đánh dấu sự trở lại của Hòa Minzy với vai trò ca sĩ. Cô cho biết, năm 2016 sẽ thực hiện nhiều dự án âm nhạc để mọi người biết đến trong vai trò ca sĩ nhiều hơn là với tư cách bạn gái của cầu thủ Công Phượng

Nếu như phần 1 của MV “Ăn Gì Đây” được ekip sản xuất thực hiện trong bối cảnh phố cổ nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực thủ đô, thì phiên bản 2 của MV lần này ekip sản xuất lựa chọn Ngon Phố tại Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Long Biên. Ngon Phố là điểm đến mới của đông đảo khách hàng trẻ, đây được mệnh danh là thiên đường ẩm thực mới của thủ đô. Không gian Ngon phố duyên dáng với quán cóc xum vầy, những nếp nhà cổ với tường xám rêu, cột điện cũ kỹ, bảng hiệu xưa…tái hiện một Việt Nam sinh động qua các thời kỳ. Chính điều này đã thu hút ekip chọn không gian của Ngon phố làm bối cảnh cho MV thứ 2 này.

Nhiều món ăn đặc sắc 3 miền được đưa vào MV

Ekip đã mất đến hơn 2 tuần khảo sát tại Ngon Phố để chọn ra được những bối cảnh đẹp nhất cho từng khung hình của sản phẩm lần này. Với một kịch bản vui nhộn và hài hước mang phong cách mới lạ, một câu chuyện trải nghiệm ẩm thực qua góc nhìn của những người trẻ được đạo diễn Nhu Đặng dựng lên sẽ khiến khán giả đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

MV đưa đến thông điệp khá giản dị nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa: ẩm thực Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
“Ăn gì đây” là một sản phẩm của Mr.T từng “gây bão” cộng đồng mạng vào khoảng giữa năm 2015. Giai điệu trẻ trung, vui nhộn cùng cách hát vô cùng phóng khoáng của Hoà Minzy đã thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ với công chúng trẻ. “Ăn gì đây” từng được lọt vào liveshow Bài hát yêu thích tháng 8/2015 và trở thành tâm điểm của chương trình này, phần trình diễn của Mr.T & Hoà Minzy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ hội đồng chuyên môn cũng như những khách mời tham dự chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cafe Việt lọt Top 11 món ăn Đông Nam Á hấp dẫn không nên bỏ qua
Cafe Việt lọt Top 11 món ăn Đông Nam Á hấp dẫn không nên bỏ qua

VOV.VN -Trang Huffingtonpost vừa giới thiệu đến khách du lịch 11 món ăn tuyệt ngon nhất định phải thử khi ghé thăm Đông Nam Á, trong đó có cafe của Việt Nam.

Cafe Việt lọt Top 11 món ăn Đông Nam Á hấp dẫn không nên bỏ qua

Cafe Việt lọt Top 11 món ăn Đông Nam Á hấp dẫn không nên bỏ qua

VOV.VN -Trang Huffingtonpost vừa giới thiệu đến khách du lịch 11 món ăn tuyệt ngon nhất định phải thử khi ghé thăm Đông Nam Á, trong đó có cafe của Việt Nam.

Món ăn thuốc từ rau cải cúc
Món ăn thuốc từ rau cải cúc

Ngoài là một loại rau giúp khai vị làm ăn ngon, cải cúc còn là vị thuốc giúp tiêu hóa, trừ đờm, tán phong chữa bệnh do giá lạnh.

Món ăn thuốc từ rau cải cúc

Món ăn thuốc từ rau cải cúc

Ngoài là một loại rau giúp khai vị làm ăn ngon, cải cúc còn là vị thuốc giúp tiêu hóa, trừ đờm, tán phong chữa bệnh do giá lạnh.

Cận cảnh tổ yến - món ăn siêu đắt đỏ
Cận cảnh tổ yến - món ăn siêu đắt đỏ

VOV.VN -Tổ yến được xếp vào hàng cao lương mỹ vị, được coi là “trứng cá muối của phương Đông” vì thế giá của loại thực phẩm này siêu đắt đỏ.

Cận cảnh tổ yến - món ăn siêu đắt đỏ

Cận cảnh tổ yến - món ăn siêu đắt đỏ

VOV.VN -Tổ yến được xếp vào hàng cao lương mỹ vị, được coi là “trứng cá muối của phương Đông” vì thế giá của loại thực phẩm này siêu đắt đỏ.