Nam Định: Phát hiện rau bẩn bằng một mẩu giấy

Sau 2 năm thử nghiệm, cách làm này đã cho kết quả chính xác dư lượng của gần 40 thuốc kích thích tăng trưởng gốc Giberellic acid trên rau ăn lá.

Có thể phát hiện rau có chứa chất kích thích tăng trưởng chỉ bằng một mẩu giấy. Thông tin mới mẻ này gây tò mò với nhiều người dân, đặc biệt là giới nội trợ của tỉnh Nam Định.

Kỹ sư Trần Thị Hải Bình, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nam Định đã nghiên cứu, thử nghiệm và tạo ra một miếng giấy nhỏ, kích cỡ 5 x 1 cm được “tẩm” hoá chất thử. Khi sử dụng, mẫu thử có thuốc kích thích sinh trưởng sẽ làm giấy chuyển màu cam, thay vì giữ nguyên màu vàng nghệ của giấy hoặc màu xanh của lá rau như mẫu thử an toàn.

Chỉ cần vài giây, rau bẩn đã được phát hiện

Sau 2 năm thử nghiệm, cách làm này đã cho kết quả chính xác dư lượng của gần 40 thuốc kích thích tăng trưởng gốc Giberellic acid trên rau ăn lá. Đây là cách thử đơn giản, tiện lợi đối với ngành chức năng và tất cả người dân. Chỉ cần vài giây, rau bẩn đã được phát hiện thay vì nhiều giờ chờ đợi kết quả từ phòng thí nghiệm.

Kỹ sư Trần Thị Hải Bình cho biết, trong tương lai không xa, cách thử hữu ích này có thể cung ứng đến tận tay người nội trợ. Không chỉ vậy chị sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa cách thử mới có khả năng phát hiện nhanh thuốc trừ sâu trên rau quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên