Nam sinh viên Đại học Bách khoa chết đuối khi tắm biển

VOV.VN -Danh tính sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong do bị chết đuối là Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Chiều 31/8, tại Thanh Hóa xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước thương tâm khiến một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và 1 học sinh cấp hai tử vong.

Danh tính sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong do bị chết đuối là anh Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo các nhân chứng kể lại, khoảng hơn 17h chiều 31/8, đi chơi dịp nghỉ lễ 2/9, anh Giang cùng 3 người bạn ra tắm tại bãi biển thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, do gặp sóng lớn nên cả 4 người này bị dạt ra xa bờ, anh Giang không biết bơi, gặp điểm nước xoáy sâu nên đã tử vong, 3 người còn lại may mắn được cứu sống.

Hồ nước nơi cháu Hoàng bị chết đuối

Được biết, nhóm sinh viên trên sau khi được nghỉ dịp 2/9 nên đã về quê một người bạn chơi và ra đây tắm biển nên đã gặp nạn. Đến gần 19h cùng ngày, thi thể anh Giang đã được tìm thấy, bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, khoảng 13h ngày 31/8, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2001, trú xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã tử vong do bị chết đuối sau khi ra tắm tại một hố công trình khai thác đá Núi Tọng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh.

Tại thời điểm trên, Hoàng cùng nhóm bạn ra khu vực trên tắm, do không biết bơi khi gặp điểm nước sâu nên cháu đã bị nước nhấn chìm, mặc dù được nhiều người dân chạy đến cứu đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi.

Bãi khai thác đá Núi Tụng trước kia do một doanh nghiệp tư nhân khai thác đá ở xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) khai thác. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này đã bị các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc và tỉnh Thanh Hóa tước giấy phép với lý do không đảm bảo an toàn trong lao động, tàn phá tài nguyên môi trường và đặc biệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến “cung đường di tích văn hóa lịch sử” Thành nhà Hồ - Động Hồ Công (trong đó, di tích Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2012 còn di tích Động Hồ Công đã được xếp hạng cấp quốc gia).

Một người dân sống cạnh khu vực bãi đá cho biết: Những hồ nước nói trên là do quá trình khai thác đá của doanh nghiệp tạo ra từ trước đó. Vào những ngày bình thường, hồ nước chỉ sâu khoảng 0,5 – 1m, tuy nhiên vào những ngày mưa, nước dồn về các hồ, khiến có nơi nước sâu từ 1,5 – 2,5m. Trẻ em trong thôn khi chăn bò thường xuống các hồ này để tắm, nhiều cháu không biết bơi nên rất nguy hiểm.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bơi qua sông, học sinh lớp 9 chết đuối
Bơi qua sông, học sinh lớp 9 chết đuối

VOV.VN -Nữ sinh lớp 9 đi chăn trâu khi bơi qua sông thì bị đuối nước.

Bơi qua sông, học sinh lớp 9 chết đuối

Bơi qua sông, học sinh lớp 9 chết đuối

VOV.VN -Nữ sinh lớp 9 đi chăn trâu khi bơi qua sông thì bị đuối nước.

Chết đuối khi vừa đỗ đại học
Chết đuối khi vừa đỗ đại học

VOV.VN - Vừa đá bóng xong, trời nắng nóng nên Giang nhảy xuống sông tắm thì không may bị chết đuối.

Chết đuối khi vừa đỗ đại học

Chết đuối khi vừa đỗ đại học

VOV.VN - Vừa đá bóng xong, trời nắng nóng nên Giang nhảy xuống sông tắm thì không may bị chết đuối.

Cả 2 anh em ruột chết đuối khi tắm hồ
Cả 2 anh em ruột chết đuối khi tắm hồ

VOV.VN -Hai anh em ruột đi tắm cùng nhóm bạn tại một hồ sâu khiến cả hai chết đuối.

Cả 2 anh em ruột chết đuối khi tắm hồ

Cả 2 anh em ruột chết đuối khi tắm hồ

VOV.VN -Hai anh em ruột đi tắm cùng nhóm bạn tại một hồ sâu khiến cả hai chết đuối.

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly
Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

VOV.VN - Hàng trăm lượt người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân.

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

VOV.VN - Hàng trăm lượt người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân.

Lật thuyền, 3 mẹ con chết đuối
Lật thuyền, 3 mẹ con chết đuối

Đến 17h chiều ngày 13/7, xác của 3 mẹ con mới được tìm thấy.

Lật thuyền, 3 mẹ con chết đuối

Lật thuyền, 3 mẹ con chết đuối

Đến 17h chiều ngày 13/7, xác của 3 mẹ con mới được tìm thấy.

Quảng Nam: Tắm biển, một thanh niên chết đuối
Quảng Nam: Tắm biển, một thanh niên chết đuối

VOV.VN - Ra tắm biển lúc giữa trưa, nam thanh niên ở TP Hội An đã bị chết đuối.

Quảng Nam: Tắm biển, một thanh niên chết đuối

Quảng Nam: Tắm biển, một thanh niên chết đuối

VOV.VN - Ra tắm biển lúc giữa trưa, nam thanh niên ở TP Hội An đã bị chết đuối.

2 thiếu niên đi bơi bị chết đuối trên sông Hồng
2 thiếu niên đi bơi bị chết đuối trên sông Hồng

Các cháu bị chết đuối do bám vào mạn thuyền đùa nghịch, rồi vô tình bị đẩy ra đoạn nước sâu

2 thiếu niên đi bơi bị chết đuối trên sông Hồng

2 thiếu niên đi bơi bị chết đuối trên sông Hồng

Các cháu bị chết đuối do bám vào mạn thuyền đùa nghịch, rồi vô tình bị đẩy ra đoạn nước sâu

Thách nhau nhảy kênh, một người chết đuối
Thách nhau nhảy kênh, một người chết đuối

(VOV) -Đang lúc nhậu, mấy người xe ôm thách đố nhảy kênh khiến một người chết đuối. 

Thách nhau nhảy kênh, một người chết đuối

Thách nhau nhảy kênh, một người chết đuối

(VOV) -Đang lúc nhậu, mấy người xe ôm thách đố nhảy kênh khiến một người chết đuối. 

Đã tìm thấy thi thể nam sinh chết đuối khi vừa đỗ đại học
Đã tìm thấy thi thể nam sinh chết đuối khi vừa đỗ đại học

VOV.VN -Thi thể em Hoàng Trường Giang đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3km.

Đã tìm thấy thi thể nam sinh chết đuối khi vừa đỗ đại học

Đã tìm thấy thi thể nam sinh chết đuối khi vừa đỗ đại học

VOV.VN -Thi thể em Hoàng Trường Giang đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3km.

Ra đập nước tắm, một học sinh tiểu học chết đuối
Ra đập nước tắm, một học sinh tiểu học chết đuối

VOV.VN -Năm em đi chăn trâu rồi rủ nhau xuống đập tắm, không may một em bị chết đuối. 

Ra đập nước tắm, một học sinh tiểu học chết đuối

Ra đập nước tắm, một học sinh tiểu học chết đuối

VOV.VN -Năm em đi chăn trâu rồi rủ nhau xuống đập tắm, không may một em bị chết đuối.