Nam thanh niên cố thủ đòi tự sát trong nhà dân

Nhác thấy bóng công an, một đối tượng bất ngờ ôm giỏ đồ chạy vào nhà dân rồi dùng dao chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. 

Khi lực lượng trinh sát ập vào bắt, hắn kề dao vào cổ đòi tự sát.

    Căn nhà nằm trong hẻm 71/1 mà Đại cố thủ suốt hơn 3 giờ đồng hồ.


    Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày hôm nay (26/4), khi lực lượng tuần tra của Công an phường 8, quận 3 (TPHCM) đang đi tuần tra trên đường Huỳnh Tịnh Của - Lý Chính Thắng đoạn gần trụ sở thì bất ngờ thấy một thanh niên đi bộ, ôm giỏ đồ bỏ chạy.

    Thấy dấu hiệu khả nghi, các trinh sát tổ chức truy đuổi thì đối tượng này chạy vào căn nhà 2 tầng của người dân trong hẻm 71/1 đường Huỳnh Tịnh Của rồi cầm dao chống trả lực lượng truy bắt.

    Trong căn nhà lúc này có một nữ sinh viên 21 tuổi và bé gái 6 tuổi đang ở trên lầu. Sợ đối tượng manh động, sẽ bắt cóc con tin nên công an nói chủ nhà yêu cầu cô gái khóa cửa lại, không cho tiếp cận lên tầng trên để đảm bảo an toàn.

    Để đưa hai người này ra khỏi khu vực nguy hiểm, công an đã cho bắc thang từ nhà bên cạnh rồi đưa cô gái và cháu bé ra ngoài. Lúc này, lực lượng công an quận 3 và cảnh sát 113 được tăng cường đến hiện trường, bắt loa thuyết phục đối tượng.

    Tuy nhiên, khi thấy cảnh sát chuẩn bị xông vào thì đối tượng này dùng con dao có sẵn trong giỏ đồ kề vào cổ, đòi tự sát, nhất định đòi cố thủ bên trong ngôi nhà này.

    Đến 15h30, sau hơn 3 giờ cố gắng thuyết phục nhưng không thành, một số trinh sát đã đột nhập, khống chế được đối tượng, đưa ra ngoài. Tuy nhiên, do đối tượng này đã tự gây thương tích nên lực lượng làm nhiệm vụ đã cho chuyển đến Bệnh viện 115 để cấp cứu.

    Theo Công an phường 8, qua xác minh ban đầu, đối tượng này tên là Nguyễn Thế Đại (SN 1984, quê Hải Phòng). Qua kiểm tra, chiếc giỏ xách của Đại ôm theo lúc bỏ chạy chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một ít quần áo và con dao mà Đại dùng để cố thủ.

    Một lãnh đạo Công an phường 8 cho biết, hiện cơ quan này đang cho xác minh lý lịch; đồng thời giám định hành động bất thường của Đại để có căn cứ xử lý theo quy định./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên