Nâng cao tính chính xác bản tin dự báo khí tượng thủy văn

(VOV) -Trong năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục xuất hiện mạnh trên biển Đông, sẽ có khoảng 12- 13 cơn bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, năm nay tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra một số cảnh báo về tình hình thời tiết trong mùa mưa lũ năm nay, đồng thời phân tích các yếu tố nâng cao tính chính xác của các bản tin dự báo khí tượng thủy văn.

PV: Thưa ông, theo dự báo, tình hình khí tượng thủy văn trong năm nay diễn biến như thế nào, đặc biệt là trong mùa mưa lũ?

Ông Bùi Minh Tăng: Năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngay từ đầu năm, tháng 1 đã xuất hiện cơn bão đầu năm, tháng 2 có áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc tương đối mạnh. Đặc biệt hiện tượng mưa đá, dông, lốc xoáy trong cuối tháng 3 vừa rồi đã xảy ra với mật độ tương đối dày đã gây thiệt hại người và tài sản.

Tình hình khô hạn, ít mưa, khô hạn xảy ra ở miền Trung kéo dài suốt từ 2012 đến nay. Đây là dấu hiệu thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp.

Chúng tôi có nhận định trong năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục xuất hiện mạnh trên biển Đông, sẽ có khoảng 12- 13 cơn bão, trong đó sẽ có 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Và cũng không loại trừ có nhiều cơn bão mạnh, quỹ đạo di chuyển phức tạp như cơn bão số 8 năm ngoái.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, tính chính xác trong các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là dự báo bão hiện nay chưa cao. Quan điểm của ông về ý kiến này như thế nào?

Ông Bùi Minh Tăng: Hệ thống quan trắc của nước ta thiếu các trạm phao thả trên biển để có thể kiểm soát được các cơn bão ở trên biển. Còn trên đất liền các trạm quan trắc còn thưa, so với các nước tiên tiến nước ta còn thưa rất nhiều, đặc biệt là các trạm tự động hóa, chúng ta còn hầu hết là làm thủ công. Còn các trạm quan trắc tự động hóa còn đang làm thử nghiệm. Đây là khó khăn. Rõ ràng nếu chúng ta không đầy đủ thông tin thì các dự báo khó đáp ứng nhu cầu công tác phòng tránh của nhân dân.

PV: Dự báo thủy văn cũng gặp khó khăn do chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vẫn chưa thông tin kịp thời về việc vận hành xả lũ. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Bùi Minh Tăng: Trên các hệ thống sông của chúng ta có rất nhiều hồ chứa với nhiều mục địch sử dụng khác nhau, gồm các hồ thủy lợi, thủy điện.

Việc nắm bắt thông tin thời gian, lưu lượng xả của các hồ, và ngay cả thông số của các hồ thực ra chưa có đầy đủ. Đặc biệt là khi có mưa về, các chủ hồ chứa xả lũ thì cần phải có kế hoạch và thông báo cho các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và trung tâm dự báo khí tượng thủy văn để nắm bắt thông tin chủ động đưa các thông tin dự báo phòng tránh làm sao cho kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta còn thấy nhiều điểm còn phải chấn chỉnh cần phải có sự phối hợp tốt hơn.

Hiện nay, ở trên một số hệ thống sông đã có quy trình vận hành liên hồ chứa cho hệ thống sông, nhưng việc thực hiện quy đó như thế nào tổ chức thực hiện như thế nào, đây là vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới mới có khả năng đáp ứng yêu cầu.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc đón không khí lạnh vào dịp lễ 30/4
Miền Bắc đón không khí lạnh vào dịp lễ 30/4

(VOV) -Chiều tối 30/4, rạng sáng 1/5, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông, lốc.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào dịp lễ 30/4

Miền Bắc đón không khí lạnh vào dịp lễ 30/4

(VOV) -Chiều tối 30/4, rạng sáng 1/5, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông, lốc.

Lốc xoáy gây thiệt hại lớn tại Mèo Vạc, Hà Giang
Lốc xoáy gây thiệt hại lớn tại Mèo Vạc, Hà Giang

(VOV) - Theo số liệu sơ bộ ban đầu, có trên 120 hộ dân bị tốc mái, ước thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Lốc xoáy gây thiệt hại lớn tại Mèo Vạc, Hà Giang

Lốc xoáy gây thiệt hại lớn tại Mèo Vạc, Hà Giang

(VOV) - Theo số liệu sơ bộ ban đầu, có trên 120 hộ dân bị tốc mái, ước thiệt hại trên 200 triệu đồng.